Rút 4 dự án luật khỏi chương trình xây dựng pháp luật kỳ họp thứ 3

Trong phiên họp chiều 17-4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến có 4 dự án luật được rút ra khỏi dự kiến chương trình để tiếp tục hoàn thiện. Đó là các dự án Luật về Hội; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

(SGGPO).- Trong phiên họp chiều 17-4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến có 4 dự án luật được rút ra khỏi dự kiến chương trình để tiếp tục hoàn thiện. Đó là các dự án Luật về Hội; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Có 2 nội dung bổ sung trình Quốc hội thông qua là Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Quang cảnh phiên họp của UBTVQH ngày 17-4-2017. Ảnh: quochoi.vn

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến về 4 dự án luật (12,75 ngày). Các vấn đề kinh tế -xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát được dành 6,25 ngày; các nội dung khai mạc, bế mạc, thông qua luật, nghị quyết được dành 2,5 ngày.

Đối với đề nghị của Chính phủ về bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp): Căn cứ kết luận của UBTVQH về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017 (sáng 19-4-2017), Tổng Thư ký Quốc hội sẽ điều chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp để gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Như vậy, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 21,5 ngày, trong đó không bố trí Quốc hội làm việc ngày thứ bảy để đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu tài liệu. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22-5-2017 và dự kiến bế mạc vào ngày 20-6-2017.

Chính phủ sẽ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, tại kỳ họp thứ 3, sẽ có nhiều báo cáo được gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Trong đó, Chính phủ sẽ có các báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện bảo hiểm xã hội, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới... Đáng lưu ý, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước và tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục