Cán bộ, chiến sĩ quân khu 7 trong năm 2009 đã đoàn kết khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng luyện tập, huấn luyện. Kết quả, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều đạt loại khá, giỏi, quân số huấn luyện đạt trên 98%. Các Trung đoàn BB4, BB5, Trung đoàn 271/Sư đoàn BB5, Trung đoàn BB88/Sư đoàn 302, Lữ đoàn pháo binh 75, Lữ đoàn Công binh 25 nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng công nhận đơn vị huấn luyện giỏi. Để có thể đạt được chất lượng huấn luyện tốt, các cán bộ, chiến sĩ quân khu 7 hăng say “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”.
|
|
Diễn tập đánh chiếm mục tiêu Ảnh: Trần Đại Ngoạn(QK7) |
|
|
Một buổi huấn luyện bắn súng AK. Ảnh: Trần Đại Ngoạn(QK7) |
|
|
Bộ đội thiết giáp tập trận. Ảnh: Xuân Giang |
- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường trong quân khu được triển khai sâu rộng, đã động viên cán bộ, giáo viên, học viên tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng cao theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Đội ngũ giáo viên chủ động biên soạn hàng trăm giáo trình đưa vào giảng dạy. Nhờ vậy, học viên tốt nghiệp ra trường phát huy tốt kiến thức đã học.
|
|
Một buổi tập luyện của các chiến sĩ đặc công. Ảnh: Xuân Giang |
- Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ được đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Gần 100 đề tài khoa học trong đó 4 đề tài cấp Bộ được đánh giá đạt xuất sắc. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu có hàng trăm sáng kiến tham gia hội thi, hội thao đạt giải cao tiêu biểu như: Sáng kiến chế tạo bộ khuếch đại Anten sóng ngắn của đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Xá-Phòng Thông tin - Bộ tham mưu; Bộ chiếu sáng điện tử, bộ ngắm súng cối, pháo, khí tài quang học pháo binh của đồng chí Vũ Quốc Ca - Trường Quân sự quân khu, nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực.
|
|
Pháo phản lực trong đợt tập trận. Ảnh: Xuân Giang |
Quân khu 7 cũng đã tập trung nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và cải cách hành chính quân sự.
|
|
Các đơn vị thiết giáp tham gia các đợt huấn luyện. Ảnh: Xuân Giang |
- Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cần kiệm xây dựng quân đội, phải tăng gia, sản xuất và thực hành tiết kiệm để tự cải thiện mức sống của mình, giảm nhẹ sự đóng góp của đồng bào…”; “Bộ đội ăn no, đánh thắng”. LLVT quân khu 7 luôn bảo đảm tốt công tác hậu cần, đảm bảo đời sống cho bộ đội. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị đã huy động hàng vạn ngày công lao động, cải tạo đất xây dựng vườn rau các loại, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, thực hiện có hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất, chế biến, giết mổ tập trung; các mô hình “vườn cây thanh niên”; “Vườn rau thanh niên”, đã đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng đủ rau xanh và phần lớn thịt, cá, góp phần giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội trước sự biến động của giá cả thị trường.
|
|
Bộ đội tăng gia sản xuất. Ảnh: Xuân Giang |
Tổng giá trị thu được từ tăng gia sản xuất trong năm 2009 là 41 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với năm 2005. Nhiều đơn vị có phong trào tăng gia sản xuất tốt, tiêu biểu như: Sư đoàn BB5; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; Trường Quân sự quân khu; Lữ đoàn Công binh 25; Lữ đoàn Pháo binh 75. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do kinh tế thị trường có nhiều biến động, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, các đơn vị đã chủ động khai thác mọi nguồn lực, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vào nề nếp đạt hiệu quả cao. Năm 2009, doanh thu đạt hơn 1,6 ngàn tỷ đồng, tăng 191 tỷ 668 triệu đồng so với năm 2005. Hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn trong lao động và chấp hành nghiêm luật pháp Nhà nước.
- Bên cạnh đó, các chiến sĩ cũng có những buổi văn nghệ, giải trí sau các giờ tập luyện căng thẳng.
|
|
Các chiến sĩ trong giờ văn nghệ. Ảnh: Xuân Giang |
Trần Thanh |