Thái Lan: Nối lại đàm phán giữa quân đội và các đảng chính trị

Thái Lan: Nối lại đàm phán giữa quân đội và các đảng chính trị

(SGGPO).- Bangkok Post đưa tin, ngày 22-5, cuộc đàm phán giữa giới chức quân đội và các đảng chính trị sẽ được nối lại sau phiên họp ngày hôm qua không đạt kết quả.

Cuộc họp ngày 21-5 diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Quân đội Hoàng gia Thái Lan tuyên bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước. Cuộc họp do Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha chủ trì với sự tham gia của các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội và các đảng Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC), Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), Puea Thai và đảng Dân chủ.

Kết thúc phiên họp, các bên đều tuyên bố cân nhắc các đề xuất để tìm một giải pháp chung cho đất nước.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Thái Lan, em rể của ông Thaksin, Somchai Wongsawat tuyên bố không rời khỏi đất nước sau lệnh thiết quân luật như dư luận đồn đoán. Ông Somchai còn cho biết vợ ông là Yaowapa và cựu Thủ tướng Yingluck cũng không có ý định này. Hiện gia đình của ông Thaksin cũng không bị quân đội giám sát. Ông khẳng định, Puea Thai vẫn tiếp tục hoạt động như một đảng phái chính trị.

Thái Lan: Nối lại đàm phán giữa quân đội và các đảng chính trị ảnh 1

Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha ( giữa) tham dự phiên họp

 PHƯƠNG NAM 

>> Quân đội Thái Lan áp dụng thiết quân luật

>> Thái Lan: Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị phế truất

Tin cùng chuyên mục