Chợ mọc giữa đường phố

Dãy chợ tự phát mọc lên giữa đường giao thông ngay trung tâm thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Ghi nhận dọc đường Trương Định, Lý Thường Kiệt (phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) gần chợ Gia Nghĩa, nhiều người dân bày bán la liệt các loại thực phẩm như rau, cá, củ quả... ngay trên mặt đường.

Cảnh mua bán diễn ra ngay giữa mặt đường phố. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người mua, người bán trao đổi hàng hóa ngay trên đường, dãy hàng quán kéo dài khoảng 100 mét, chia đường phố làm đôi bất chấp lượng phương tiện lưu thông trên đường khiến không ít người phải giật mình.

Chợ mọc giữa đường phố ảnh 3
Chợ mọc giữa đường phố ảnh 4 Dãy người ngồi bán hàng "vô tình" chia mặt đường phố làm đôi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 
Chợ mọc giữa đường phố ảnh 5
 
Chợ mọc giữa đường phố ảnh 6 Ngồi bán hàng giữa lòng đường bất chấp an toàn cho bản thân mình và người tham gia giao thông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, tình trạng người dân xuống lòng đường buôn bán diễn ra từ khoảng 17 giờ đến 18 giờ 30 phút và đã diễn ra trong thời gian dài.

Chợ mọc giữa đường phố ảnh 7 Những hình ảnh đô thị "chưa đẹp" giữa phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Vũ Hữu Nghị, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa cho biết, chính quyền địa phương đã biết tình trạng người dân buôn bán dưới lòng, lề đường và đã đi xử lý nhiều lần. Tuy nhiên, do thời gian gần đây trời mưa, lực lượng của phường không có ô tô chuyên dụng nên việc dẹp trật tự gặp khó khăn.

"Sắp tới phường sẽ phối hợp với Đội trật tự cảnh quan đô thị thị xã Gia Nghĩa ra quân xử lý dứt điểm tình trạng trên", ông Nghị cho biết.

Tin cùng chuyên mục