Chó sinh sản vô tính làm cảnh khuyển

Cảnh sát Trung Quốc đang huấn luyện chú chó con tên Kunxun, được tạo ra bằng cách sử dụng các tế bào từ con chó 7 tuổi tên Huahuangma, biệt danh “Sherlock Holmes”, đã giúp phá 12 vụ án giết người và tham gia vào hơn 20 vụ án hình sự khác. 
Chó sinh sản vô tính làm cảnh khuyển

Năm 2016, Huahuangma được Bộ Công an Trung Quốc trao tặng giải thưởng chiến công hạng nhất. Người ta hy vọng việc huấn luyện các chú khuyển mang sẵn gen thám tử này làm cảnh khuyển sẽ giúp giảm thời gian và chi phí.

Kunxun sinh ngày 19-12-2018, cân nặng 540g và dài 23cm. Đây là chú cảnh khuyển nhân bản đầu tiên của Trung Quốc.

Dự kiến, Kunxun sẽ bắt đầu công việc khi được 10 tháng tuổi, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Tin cùng chuyên mục