Chơi đâu, xem gì dịp lễ 30-4, 1-5

Kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, người dân có nhiều lựa chọn vui chơi giải trí, với các chương trình ca nhạc, kịch nói, phim ảnh… Ngoài ra, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 hứa hẹn sẽ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
NSƯT Tạ Minh Tâm sẽ góp mặt trong nhiều chương trình dịp lễ này
NSƯT Tạ Minh Tâm sẽ góp mặt trong nhiều chương trình dịp lễ này

Đa dạng chương trình nghệ thuật truyền thống

Tối 29-4, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Đi giữa tháng 4. Trong chương trình, khán giả sẽ được xem lại những thước phim tài liệu quý giá về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là những hình ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chương trình còn tổ chức giao lưu với những chứng nhân lịch sử từng tham gia trong 5 cánh quân tiến về Sài Gòn trong những ngày tháng 4-1975...

Tối 30-4, tại sân khấu công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP tổ chức chương trình Khúc ca khải hoàn. Các ca sĩ: NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thúy, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Thụy Vân, Anh Bằng, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Trung Hậu, Thanh Sử, các nhóm Mắt Ngọc, 135, Lạc Việt, Mặt Trời Việt… sẽ cùng trình diễn một loạt những ca khúc truyền thống cách mạng nổi tiếng. Tối 1-5, cũng tại sân khấu công viên này, chương trình ca nhạc đặc biệt Thành phố vươn tới tương lai với các nghệ sĩ: NSƯT Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Quang Linh, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Phi Hùng, Kasim Hoàng Vũ, Cao Thái Sơn, Nathan Lee, Dương Quốc Hưng, nhóm ca Nhật Nguyệt, Lạc Việt, MTV… sẽ diễn ra.

Cũng tối 1-5, tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP sẽ thực hiện chương trình ca nhạc Hát về thành phố hôm nay truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1. 

Sôi động các hoạt động giải trí

Đà Nẵng vẫn được các công ty lữ hành đưa vào danh sách địa điểm thu hút và hấp dẫn trong mỗi kỳ nghỉ, nhất là dịp lễ 30-4, 1-5. Năm nay, Đà Nẵng nóng hơn bởi Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF) và chuỗi hoạt động phụ trợ đi kèm. 

Lễ hội pháo hoa diễn ra trong 5 đêm, chia đều trong dịp cuối tháng 4 cho tới cuối tháng 6. Trước đêm khai mạc, người dân và du khách sẽ được khám phá không gian ẩm thực Ngũ Hành với hơn 500 món ăn 3 miền và quốc tế do nhiều đầu bếp giỏi từ các nhà hàng, khách sạn hàng đầu Việt Nam trổ tài. Đêm hỏa diễn ra tối 30-4 là phần trình diễn của Việt Nam và Áo. Sân khấu Ngũ Hành Sơn sẽ quy tụ các nghệ sĩ: Nhóm M4U, ca sĩ Ái Phương, NSƯT Cao Minh... Theo đạo diễn dàn dựng Lê Quý Dương, các ca khúc là dấu ấn của dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Sân khấu nổi Ngũ Hành Sơn được đầu tư với dàn nâng, hệ thống sân khấu quay hiện đại nhất.

Ở mảng sân khấu kịch phía Bắc, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ diễn 2 đêm vở hài kịch Đàn ông cũng khóc và chùm tiểu phẩm cuối tuần do NSƯT Chí Trung dàn dựng. Trong Nam, dù hoạt động cầm chừng chờ bung ra phục vụ hè với Ngày xửa ngày xưa (phần 30), sân khấu IDECAF dịp lễ sẽ diễn các vở hài Tấm Cám, Đời bỗng dưng yêu, Tía ơi má dìa. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh công diễn Đàn ông ơi… Anh là ai, bên cạnh 2 vở vẫn đang đỏ đèn Mơ trăng bóng nước và Rau răm ở lại.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Em chưa 18 là phim Việt duy nhất ra mắt trong dịp lễ này. Dù hướng đến đối tượng giới trẻ nhưng phim bị gắn mác C16. Ở mảng phim ngoại nhập, dịp này có nhiều lựa chọn cho khán giả. Những bộ phim được chú ý gồm: Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí là ưu tiên hàng đầu dành cho các gia đình với câu chuyện vui nhộn, đặc biệt là phiên bản lồng tiếng của NSƯT Thành Lộc, Tiến Luật… Vệ binh dải ngân hà 2 hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người xem ở thể loại phim khoa học viễn tưởng sau thành công vang dội từ phần 1.

Tin cùng chuyên mục