Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu

Sáng ngày 5-9, tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) hòa trong không khí khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và dự Lễ khai giảng cùng thầy và trò của trường.

Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm vui, trong không khí phấn khởi của ngày khai trường, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, cũng đúng vào dịp thầy và trò nhà trường đang tích cực triển khai các hoạt động thi đua, văn hóa, hướng tới đại lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi – Chu Văn An (ngôi trường cách mạng xuyên thế kỷ).
Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt hoa tưởng nhớ nhà giáo Chu Văn An. Ảnh ĐỖ TRUNG
Chia sẻ với thầy trò Trường THPT Chu Văn An, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, Trường THPT Chu Văn An là ngôi trường lâu đời, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, dạy tốt, học tốt của nền giáo dục Việt Nam. Trong suốt lịch sử hào hùng của dân tộc, nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo nhà trường đã nêu gương sáng về tài năng, đức độ, đã cống hiến hết mình cho nền giáo dục và sự nghiệp cách mạng nước nhà, như Liệt sĩ, GS Dương Quảng Hàm, GS Tạ Quang Bửu, nhà giáo Ngô Gia Tự, nhà giáo Nguyễn Lân…
Từ mái trường này, hàng trăm ngàn học sinh đã trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiều cựu học sinh của trường đã trở thành những nhà lãnh đạo nổi tiếng của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Lê Trọng Tấn, GS Tôn Thất Tùng, nhà văn Nguyễn Đình Thi, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm… Trường Bưởi – Chu Văn An còn là cái nôi đào tạo cán bộ cho các nước bạn, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Kaysone Phomvihane.
Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 2 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Chủ tịch nước cho rằng, trong suốt quá trình 110 năm kể từ ngày thành lập, nhất là những năm gần đây, nhà trường đã luôn đạt kết quả cao trong giáo dục đào tạo, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, nhận học bổng của các trường danh tiếng ở nước ngoài luôn ở top đầu của cả nước. Chủ tịch nước cho biết, nhà trường đã và đang triển khai có hiệu quả đề án thí điểm chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và Anh quốc. Trong năm học qua, học sinh nhà trường đã đạt nhiều giải học sinh giỏi quốc gia khu vực duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ, TP. Hà Nội. Chất lượng giáo viên ngày càng được nâng lên, nhiều thầy cô giáo đã đạt thành tích cao trong giảng dạy, bổi dưỡng học sinh giỏi.
Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 3
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, với truyền thống vẻ vang và đầy tự hào trong nền giáo dục nước nhà, Trường THPT Chu Văn An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Bằng di tích lịch sử cấp quốc gia, lá cờ đầu thủ đô và cả nước. Đặc biệt, nhà trường đã vinh dự được 5 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích suất sắc mà toàn ngành giáo dục nói chung, giáo dục thủ đô và Trường THPT Chu Văn An nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua.
Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 4 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chu Văn An. Ảnh ĐỖ TRUNG
Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 5 Chủ tịch nước cùng các thầy cô giáo thả bóng bay chào đón năm học mới. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Chủ tịch nước cho biết, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong tiến trình phát triển.
Năm học 2018-2019 có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục nước nhà trong việc tiếp tục triển khai đồng bộ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đất nước. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, thiết thực kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Các thầy dạy bảo tốt, các cháu học tập tốt, mọi người lao động tốt, cả trường đoàn kết tốt”.
Chủ tịch nước cũng đề nghị, ngành giáo dục kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, xây dựng ngôi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bình đẳng, lành mạnh, cảnh quan nhà trường xanh-sạch-đẹp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có nghiệp vụ giỏi, mỗi cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng, cống hiến, giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Duy trì kỷ cương, kỷ luật, thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo để học sinh noi theo.
Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 6 Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chu Văn An. Ảnh ĐỖ TRUNG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cháu học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan trò giỏi để mai sau trở thành những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy đảng, các ban ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để các em học sinh phát triển về trí tuệ, kỹ năng, thể lực ngày càng tốt hơn. Quan tâm chăm sóc các em học sinh là con em thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ tịch nước gửi lời chúc các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh trong cả nước bước vào năm học mới với khí thế mới, quyết tâm mới, đạt nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn nữa.

    Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, mặt trận tham dự lễ khai giảng

Sáng 5-9, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, mặt trận tham dự lễ khai giảng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ khai giảng năm học cùng thầy trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú ( PTDTNT) huyện Tu Mơ Rông (huyện nghèo Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Tu Mơ Rông là một huyện nghèo của tỉnh Kon Tum với hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Bước vào khai giảng năm học mới, huyện Tu Mơ Rông gặp nhiều khó khăn do mưa lũ nhiều ngày qua trên địa bàn đã làm sạt lở đất khiến nhiều khu dân cư phải di dời, nhiều cơ sở trường học bị ảnh hưởng.

Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông được thành lập từ năm 2006. Năm học 2018-2019, trường có gần 500 học sinh đa số người đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng. Trước ngày khai giảng, trên địa bàn huyện vừa bị lũ, gây thiệt hại nặng nề. Để phục vụ cho việc dạy và học, thầy và trò Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông đồng lòng bắt tay  vào khắc phục hậu quả, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho năm học mới.
Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 7 Thủ tướng trao quà cho các em học sinh. Ảnh: HỮU PHÚC
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần khắc phục hậu quả của trận lũ, nhanh chóng ổn định để bước vào năm học mới của thầy và trò nhà trường.
Cũng trong dịp đến dự khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 500 bộ sách giáo khoa cho nhà trường.

Tại Hà Nội, thầy trò Trường tiểu học Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đã đón Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến chung vui với các thầy cô giáo và 1.722 học sinh nhà trường trong lễ khai giảng.

Trong khi đó, thầy và trò Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (Hà Nội) đón ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự khai giảng.

Tại Hải Dương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước đã đến chung niềm vui khai trường với thầy, cô giáo và học sinh trường THPT Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương). Phó Chủ tịch nước đề nghị phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả dạy và học; quan tâm hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà trường luôn vững mạnh toàn diện. Đặc biệt trong thời kỳ cách mạng 4.0, Việt Nam muốn phát triển, muốn hội nhập sâu vào lĩnh vực trên trường quốc tế thì phải có nguồn nhân lực tài năng chất lượng cao. Muốn vậy, ngành GD-ĐT phải góp phần vào đào tạo ra những chủ nhân của đất nước, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần lao động say mê, dám đương đầu với những khó khăn thử thách.

Chủ tịch nước: Phát triển kiến thức toàn diện, mục tiêu hội nhập và đào tạo công dân toàn cầu ảnh 8

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho học sinh Trường THPT                                            Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương). Ảnh: BÁ HẢI

Cũng trong sáng nay, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội tổ chức lễ khai giảng đại học hệ chính quy K60 năm học 2018-2019. Dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo TP Hà Nội và các ban, ngành.

Sáng 5-9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. “Phải đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống và rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục