Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, thương binh tại TPHCM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, chăm sóc, kịp thời hỗ trợ các mẹ liệt sĩ, các gia đình chính sách, những người có công.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kịch. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kịch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều nay 26-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27-7-1947 _ 27-7-2017), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kịch (91 tuổi, ngụ ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi); bà Khâu Thị Rồi, vợ liệt sĩ (ngụ ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) và ông Trần Vậy, thương binh 2/4 (ngụ ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà bà Khâu Thị Rồi, vợ liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kịch và bà Khâu Thị Rồi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt các mẹ; chúc các mẹ luôn sống vui khỏe, minh mẫn, trường thọ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, chăm sóc, kịp thời hỗ trợ các mẹ liệt sĩ, các gia đình chính sách, những người có công luôn được an vui, nhiều sức khỏe, có cuộc sống ổn định.

Tin cùng chuyên mục