Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng trong 3 ngày qua, HĐND TP đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Các đại biểu đã thảo luận, tranh luận, chất vấn, chia sẻ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành với chính quyền. Cử tri TP cũng có nhiều đóng góp tâm huyết. Chủ tịch UBND TP gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng bào cử tri và ĐB HĐND TP.
Về công tác giáo dục mầm non trên địa bàn TP, ông Phong khẳng định sở, ban ngành và các cấp chính quyền luôn chú trọng thực hiện nhiều chính sách chăm lo, phát triển giáo dục mầm non.
TP đưa việc sửa chữa, mở rộng, xây mới các trường mầm non vào chương trình kích cầu đầu tư, hỗ trợ toàn bộ lãi vay với số vốn vay lên tới 100 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay, TP phê duyệt 14 dự án trường mầm non tham gia chương trình kích cầu, tổng mức đầu tư là 916 tỷ đồng; 81 dự án tham gia chương trình huy động vốn đầu tư xây dựng trường mầm non với tổng mức đầu tư 4.339 tỷ đồng.
Bình quân mỗi năm, trên địa bàn TPHCM có thêm 240 phòng học mới cho trẻ mầm non. Hiện TP có 1.200 trường mầm non với 15.500 phòng học. Trong đó, tại 9 quận, huyện tập trung KCX - KCN có 600 trường, chiếm 50% tổng số trường.
Ông Phong đánh giá trong những năm qua, quy mô mạng lưới trường, lớp mầm non tư thục ngày càng phát triển, góp phần giảm tình trạng quá tải trong trường công lập. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác quản lý đối với hoạt động nuôi dạy trẻ mầm non chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tương tự, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phẩm chất cho đội ngũ giáo viên chưa kịp thời; dẫn đến một số hành vi ngược đãi trẻ em gây bức xúc.
TP đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động ở cơ sở nuôi dạy trẻ ngoài công lập. Cụ thể, UBND TP giao quận, huyện hướng dẫn chủ trường, nhóm lớp làm thủ tục cấp phép hoạt động; kiên quyết đình chỉ những nơi hoạt động sai quy định; khuyến khích lắp đặt camera. Liên quan đến trách nhiệm quản lý, các cấp chính quyền tăng cường kiểm tra công tác chăm sóc, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ. Ngoài ra, cơ quan chức năng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về những nơi giữ trẻ (có phép lẫn không phép) để phụ huynh lựa chọn. Ông Phong nhấn mạnh lãnh đạo TP đã phân công trách nhiệm cụ thể đối với hệ thống chính trị phường - xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.
Trả lời những nội dung liên quan đến lĩnh vực thuế, ông Phong cho biết TP không ngừng tập trung tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; công khai minh bạch thủ tục; mở rộng cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan thuế với cơ quan các khác; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm…
TPHCM đã triển khai tin nhắn SMS, email trong việc hỗ trợ người nộp thuế. Trang web hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đã giúp 13.435 lượt doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thuế.
Torng thời gian tới, TPHCM sẽ xây dựng và hoàn chỉnh Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong Danh mục phí, lệ phí; Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp thẩm quyền quyết định. Bên cạnh đó, TP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp.
Đồng tình với ý kiến cử tri về công tác chống thất thu, nợ đọng thuế, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định cơ quan chức năng đã và đang phân loại nợ thuế, thực hiện các thủ tục xử lý nợ theo quy định, giải quyết các khoản nợ chờ xử lý, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm công bằng về nghĩa vụ thuế, tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ thống chính quyền nói chung, ngành thuế nói riêng thực hiện thanh tra, kiểm tra theo hướng chuyên sâu và tập trung vào vấn đề trọng điểm như: các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, miễn giảm; quản lý kinh doanh thương mại điện tử...
Một trong những việc làm quan trọng chính quyền, ngành thuế đang tiến hành là chấn chỉnh cán bộ thuế nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.