Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thành phố tri ân sự đóng góp của y bác sĩ, tình nguyện viên

Đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ, TPHCM trân trọng tri ân, đánh giá rất cao nỗ lực, đóng góp kể cả sự hy sinh của các y bác sĩ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên trong phòng chống dịch và chăm sóc, điều trị bệnh nhân thời gian qua.

Chiều 26-1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, chúc tết các cơ sở y tế và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Đến chúc tết Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM (Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2), Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ nhân viên của các bệnh viện được giao nhiệm vụ thành lập Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM, với sự tham gia của hơn 40 đơn vị khắp mọi miền đất nước. Trong đó, có nhiều tình nguyên viên tôn giáo, tình nguyện viên là F0 đã phục hồi, tham gia chăm sóc F0.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thành phố tri ân sự đóng góp của y bác sĩ, tình nguyện viên ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, chúc tết Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận, tất cả mọi người, bằng tình cảm và trách nhiệm, đã cùng với nhau lập Bệnh viện Hồi sức Covid-19 trong vòng 48 tiếng đồng hồ, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19.

Theo đồng chí, trở lại thời khắc đó mới thấy chúng ta đã lập kỷ lục về việc lập bệnh viện hồi sức. Từ một nơi không có gì ngoài chiếc giường và trong điều kiện khó khăn chưa có thuốc điều trị, thậm chí có lúc còn thiếu oxy, bệnh viện đã trở thành nơi đón nhận trên 5.000 bệnh nhân, cứu giúp hơn 2/3 số bệnh nhân vượt qua Covid-19.  

“Bệnh viện đi vào hoạt động rất khẩn trương, không phải bằng trách nhiệm đơn thuần mà còn làm bằng cả trái tim, mệnh lệnh từ trái tim”, đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thành phố tri ân sự đóng góp của y bác sĩ, tình nguyện viên ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc tết Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thành phố tri ân sự đóng góp của y bác sĩ, tình nguyện viên ảnh 3 Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM chia sẻ về một số hoạt động. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua suốt thời gian bệnh viện hoạt động, đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các y bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên… đã bền bỉ bám trụ, có người bám bệnh viện suốt 6 tháng qua. Các y bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên đã trực tiếp chăm sóc, cứu sống được rất nhiều bệnh nhân F0 nặng. Kết quả rất đáng mừng khi giờ này bệnh viện đang chăm sóc 70 bệnh nhân trong khi lúc cao điểm từng chăm sóc 800 bệnh nhân cùng lúc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM là một trong các cơ sở chính đóng góp cho việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện nay, số ca mắc, số ca trở nặng và ca tử vong trên địa bàn TPHCM đã và đang giảm rất sâu.

“Đây là công lao đóng góp của ngành y tế, của các cơ sở điều trị trong đó có Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM (cùng với nền tảng là bao phủ vaccine và có thuốc điều trị). Thành phố trân trọng tri ân, đánh giá rất cao nỗ lực, đóng góp kể cả sự hy sinh của các y bác sĩ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên trong phòng chống dịch và chăm sóc, điều trị bệnh nhân thời gian qua”, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ.

Chủ tịch UBND TPHCM chúc các y bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an lành, đầm ấm, hạnh phúc trong tình thương yêu của gia đình và tiếp tục mang hạnh phúc cho người bệnh cũng như tìm thấy hạnh phúc trong sứ mệnh săn sóc sức khỏe người dân.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng tin tưởng sau Tết 2022, tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện và Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM sẽ kết thúc sứ mệnh. “Đây là điều chúng ta rất mong mỏi”, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thành phố tri ân sự đóng góp của y bác sĩ, tình nguyện viên ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, chúc tết Trạm y tế phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đến thăm, chúc tết Trạm y tế lưu động số 2 phường Tân Phú và Trạm y tế phường Linh Xuân.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ tri ân đối với các y bác sĩ, nhân viên, tình nguyện viên trong công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng chí gửi gắm mong mỏi các y bác sĩ, nhân viên, tình nguyện viên tiếp tục đóng góp cho công tác phòng chống dịch và sự phát triển chung của TPHCM.

 
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thành phố tri ân sự đóng góp của y bác sĩ, tình nguyện viên ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, động viên em Nguyễn Thanh Minh Châu (ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng trong chiều 26-1, đồng chí Phan Văn Mãi đến thăm gia đình em Nguyễn Thanh Minh Châu (13 tuổi), trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Tại đây, đồng chí ân cần thăm hỏi và gửi lời chia sẻ với em Châu cùng cha là Nguyễn Thanh Sơn (47 tuổi). Chủ tịch UBND TPHCM động viên em Châu chăm chỉ học tập, động viên hai cha con cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục