Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Ngày 21-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đi thăm, chúc tết các cơ quan đơn vị, hộ nghèo, người cao tuổi, cán bộ, công viên chức, gia đình các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 có thân nhân mất vì dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gửi lời tri ân, cám ơn đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tập đoàn trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là trong năm 2021, tập đoàn đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ TPHCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc tết Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Bên cạnh đó, tập đoàn đã đồng hành, hợp tác với tư cách là nhà đầu tư lớn trên địa bàn TPHCM, qua đó đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của tập đoàn, cùng gia đình một năm mới đầm ấm, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn.
Tiếp đó, đoàn đã đi thăm, chúc tết Trung đoàn 263 tên lửa (Sư Đoàn phòng không 367), Bệnh viện Quân dân y Miền Đông.
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc tết Trung đoàn 263. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại các điểm đến, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời tri ân đến các đơn vị đã tham gia, đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ TPHCM trong công tác phòng chống dịch, nhất là vào thời điểm TPHCM gặp khó khăn nhất. Trong đó, các lực lượng quân y, hậu cần, kỹ thuật… đã tham gia, tăng cường lực lượng kịp thời giúp TPHCM ngăn chặn, kiểm soát dịch hiệu quả, qua đó làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng của nhân dân.
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm Bệnh viện Quân dân y Miền Đông. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn cũng đã đi thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng; các hộ nghèo, người cao tuổi; cán bộ, công viên chức, gia đình các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 có thân nhân mất vì dịch Covid-19.
Tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Cục (TP Thủ Đức), Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ân cần hỏi thăm, chúc Mẹ và gia đình thật nhiều sức khỏe nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc tết mẹ VNAH Phạm Thị Cục. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà tết cho ông Bùi Xuân Thủy. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại gia đình cán bộ, công viên chức, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 có thân nhân mất vì dịch Covid-19, đoàn lãnh đạo TPHCM đã dành một phút lắng đọng, thắp nén nhang tri ân; đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình, thân nhân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát.
Đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ trong đại dịch Covid-19 vừa qua, lực lượng tuyến đầu tại cơ sở rất vất vả, không ngại hiểm nguy tham gia tất cả các mặt trận trong công tác phòng chống dịch.
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 6 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà tết gia đình ông Trần Văn Sa. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 7 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc tết ông Hồ Văn Tâm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn cũng đến thăm, chúc tết các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn TP Thủ Đức. Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 8 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, tặng quà tết cho gia đình chị Thạch Thị Quen. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Động viên gia đình chị Thạch Thị Quen (hộ nghèo ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức), đồng chí Phan Văn Mãi nhắn nhủ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn.
Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 9 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng thiệp chúc tết cụ Nguyễn Thị Mạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Tại nhà bà Nguyễn Thị Mạnh (TP Thủ Đức), đồng chí Phan Văn Mãi gửi lời chúc tết, chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Tại buổi thăm hỏi, đồng chí đã gửi quà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp sinh nhật 100 tuổi cụ Nguyễn Thị Mạnh.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn đi thăm, chúc tết các đơn vị, hộ nghèo, người cao tuổi, cán bộ, công viên chức, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 có thân nhân mất vì dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 10 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu thăm, chúc tết gia đình bé Nguyễn Anh Đào (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè). Ảnh: LONG HỒ

Trong đó, đoàn đến thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ở (xã Hiệp Phước) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hồ (xã Phước Lộc).

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ân cần hỏi thăm, chức sức khỏe các Mẹ.

Đoàn cũng đã đến thăm và chúc tết các trẻ em mồ côi có cha mẹ mất vì dịch Covid-19; gia đình cán bộ, công chức, viên chúc, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục