Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015), hướng đến kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015), sáng 23-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn công tác đã đến dâng hương  tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình. Tham dự lễ viếng có đại diện thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ  tỉnh Quảng Bình.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(SGGPO). - Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015), hướng đến kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015), sáng 23-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn công tác đã đến dâng hương  tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình. Tham dự lễ viếng có đại diện thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ  tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trước anh linh Đại tướng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác ôn lại cuộc đời vẻ vang của Đại tướng. Trong suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ cả nước kinh trọng, yêu quý, học tập và noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã kính cẩn dâng hương, hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam – người con ưu tú của quê hương Quảng Bình đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước mộ của Đại tướng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn hát Quốc ca, tưởng nhớ Đại tướng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội bảo vệ Vũng Chùa. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng các cán bộ, chiến sỹ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ nơi yên nghỉ của Đại tướng, xứng đáng với sự gửi gắm của nhân dân cả nước.

 Theo Phó Đội trưởng Đội Bảo vệ Vũng Chùa Đồng Thanh Hải, trung bình mỗi ngày có 6.000-7.000 người viếng mộ Đại tướng; ngày thứ 7, chủ nhật khoảng 10.000 người. Đặc biệt, vào dịp lễ tết, trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 người đến viếng mộ Đại tướng.

PHAN THẢO


Kiên Giang: Truy, phong tặng danh hiệu cho 200 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

(SGGPO).- Sáng 23-7, tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ truy tặng và phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 3 năm 2015.

Đợt này đã có 200 bà mẹ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Trong đó, có 56 mẹ còn sống và 144 mẹ đã mất.

Tính đến nay, tỉnh Kiên Giang có 519 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

HẠNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục