Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Tiền Giang

Chiều 22-12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh năm 2017 tại Tòa Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và chúc mừng Giáng sinh Giám mục Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Khảm luôn mạnh khỏe, được nhiều hồng ân Thiên Chúa, tiếp tục có những đóng góp tốt đẹp cho giáo hội và đất nước; động viên các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong giáo phận luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Tiền Giang ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Khảm. Ảnh: KIẾN VĂN

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Giám mục Nguyễn Văn Khảm với uy tín, vị trí và vai trò của mình là Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho tiếp tục vận động các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế”. Ngoài ra, tham gia các cơ quan dân cử, tham gia mặt trận; triển khai tốt chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong các giáo phận; thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Giám mục Nguyễn Văn Khảm bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước tình cảm, sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo địa phương đã dành cho đồng bào Công giáo nói chung, đồng bào Công giáo tỉnh Tiền Giang nói riêng, cũng như sự ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng đất nước giàu đẹp thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giám mục Nguyễn Văn Khảm mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là các tôn giáo, trong đó có Công giáo cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng đi lên, thịnh vượng, an lành.

Tin cùng chuyên mục