Chưa cần thiết xây hồ điều tiết Bàu Cát

Chiều 13-9, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân TPHCM cùng các sở ngành đã có buổi làm việc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM về tiến độ xây dựng hồ điều tiết phân tán giảm ngập úng trên địa bàn TPHCM.

(SGGPO).- Chiều 13-9, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân TPHCM cùng các sở ngành đã có buổi làm việc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM về tiến độ xây dựng hồ điều tiết phân tán giảm ngập úng trên địa bàn TPHCM.

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, hồ điều tiết Bàu Cát được xây dựng trong khuôn viên Bàu Cát đường Đồng Đen phường 13 quận Tân Bình hiện tại theo phương án kết cấu chứa nước rỗng (tức là đặt hệ thống ống giống như ống cống âm dưới lòng đất, có thể thay đổi hoặc di dời đi nơi khác nếu không còn phù hợp), dài 125m, rộng 32m, sâu 2,5m chứa khoảng 10.000m3 nước. Tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Về dự án các hồ điều tiết ở quận Thủ Đức hiện chỉ mới ở khâu lập dự án nên chưa có thông số cụ thể từng hồ (khoảng 3 hồ). Tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 600 tỷ đồng. Hồ điều tiết Công viên Khánh Hội quận 4 rộng 4,8ha, sâu 6m. Tổng vốn đầu tư 304 tỷ đồng do quận 4 làm chủ đầu tư. Hiện dự án triển khai rất chậm do vướng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo hầu hết ý kiến của các sở ngành cho rằng, xây dựng hồ điều tiết Bàu Cát là chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay vì kinh phí lớn vì khu vực trên từ đầu năm đến nay chưa phát sinh điểm ngập do hệ thống kênh Tân Hóa- Lò Gốm đã hoàn thành đưa vào vận hành. Trung tâm chống ngập nước TP cần thêm thời gian nghiên cứu, quan trắc tầng suất mưa kết hợp với triều cường thì hệ thống cống có đáp ứng được không. Nếu xây hồ, Trung tâm chống ngập nước TP phải phân tích được tần suất vượt ngập thời gian bao lâu. Bên cạnh đó, cần kết nối, vận hành, khai thác thật tốt kênh Tân Hóa- Lò Gốm để nâng cao hiệu quả thoát nước khu vực trên. Chính vì vậy, nên giản tiến độ đầu tư hồ này và ưu tiên nguồn vốn xây dựng các khu vực bị ngập.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lâm Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân TPHCM yêu cầu Trung tâm chống ngâp nước TP, khảo sát lại thật cụ thể và tính toán lại có nên đầu tư xây dựng hồ điều tiết Bàu Cát tại thời điểm hiện nay hay chưa. Cần nghiên cứu lại tính hiệu quả của dự án làm sao không trái với quy hoạch của Chính phủ nhưng phải phù hợp với địa phương. UBND quận Tân Bình và Trung tâm chống ngập nước TP làm việc cụ thể báo cáo UBND TPHCM. Riêng về các hồ Gò Dưa quận Thủ Đức mới ở giai đoạn nghiên cứu nên Trung tâm chống ngập nước TP cần xác định cơ sở khoa học cụ thể, lấy ý kiến địa phương để có phương án tốt nhất.

Quốc Hùng 

Tin cùng chuyên mục