Chưa ngăn chặn được nạn tái chiếm vỉa hè, lòng đường

Tại hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) 6 tháng đầu năm trên địa bàn quận Thủ Đức (TPHCM) vào sáng 8-7, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP Nguyễn Ngọc Tường đánh giá TTĐT ở quận Thủ Đức đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2016.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm TTĐT, xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng. Qua thực hiện các giải pháp, nhiều điểm nóng về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè như: hầm chui Khu chế xuất Linh Trung, đường Tô Ngọc Vân, khu đất Ông Kình, đường Phạm Văn Đồng, tỉnh lộ 43…, mức độ vi phạm đã giảm hơn 80%. 
Về mặt hạn chế, theo Ban An toàn giao thông TP, địa phương chỉ tập trung việc kiểm tra, xử lý vi phạm; trong khi nhiều giải pháp mang tính lâu dài chưa được chú trọng (như tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức; tạo phương kế mưu sinh, việc làm cho người bán hàng rong…). Hạn chế này dẫn đến việc lập lại TTĐT không có tính bền vững, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn xảy ra nhiều. 
Tại quận 10, trong 6 tháng đầu năm 2017, quận đã kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về TTĐT 626 trường hợp, với tổng số tiền phạt 864 triệu đồng. Kết quả lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận bước đầu cũng đạt được kết quả khả quan. Trên 10 tuyến đường văn minh đô thị cấp quận và TP không còn tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh; pano, bảng hiệu đặt ở lòng đường, vỉa hè; bậc tam cấp, dốc dẫn xe lên xuống của hộ dân bằng bê tông chiếm dụng phần vỉa hè… Tuy nhiên, đáng lo ngại là việc tái chiếm dụng lề đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe trên địa bàn 15 phường đã xuất hiện. Hầu hết những trường hợp tái lấn chiếm là điểm kinh doanh cố định, đã bị “điểm mặt” xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Tin cùng chuyên mục