Chưa xác định đối tượng gây cháy, điểm xuất phát cháy rừng ở Đức Phổ, Quảng Ngãi

Sau vụ cháy kéo dài từ ngày 30-6 đến ngày 1-7, Hạt Kiểm lâm Đức Phổ (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) có báo cáo về tình hình cháy rừng, nguyên nhân cháy rừng, chưa xác định đối tượng gây cháy, điểm xuất phát cháy ở khu vực giáp ranh 2 xã Phổ Khánh và Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, vị trí cháy được xác định tại lô 15 khoảnh 5, tiểu khu 334, xã Phổ Cường và lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 333, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đám cháy kéo dài từ 11 giờ ngày 30-6 đến khi dập tắt hoàn toàn lúc 10 giờ 30 ngày 1-7. Diện tích bị cháy khoảng 25ha, mật độ bị cháy 3.000 cây/ha, đa số rừng trồng, cây keo trồng từ năm 2016-2017.

Chưa xác định đối tượng gây cháy, điểm xuất phát cháy rừng ở Đức Phổ, Quảng Ngãi ảnh 1 270 người tham gia khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Diện tích rừng bị cháy tại xã Phổ Cường thuộc hộ gia đình bà Phạm Thị Tuyết Mai (xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ), tại xã Phổ Khánh thuộc quản lý Cộng đồng thôn Diên Trường.

Rừng trồng cháy thực bì dưới tán rừng và cháy cây keo thiệt hại cây trồng khoảng 80%, rừng tự nhiên, cháy thự bì dưới tán rừng và các cây gỗ khô mục, thiệt hại về cây trồng khoảng 10%.

Nguyên nhân cháy rừng, đối tượng gây cháy, điểm xuất phát cháy ở khu vực giáp ranh xã Phổ Khánh và Phổ Cường đến nay vẫn chưa xác định được.

Ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động 270 người gồm Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Kiểm lâm vùng IV, Công an, Quân sự, UBND huyện Đức Phổ, chủ rừng,…tham gia chữa cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục