Chuẩn bị khởi hành chuyến tàu Thanh niên vì biển đảo quê hương

Thông tin từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 25-5 cho biết, chương trình Tàu thanh niên “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2014 sẽ được khởi hành từ 28-5 tới qua các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

(SGGP). – Thông tin từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 25-5 cho biết, chương trình Tàu thanh niên “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2014 sẽ được khởi hành từ 28-5 tới qua các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tham gia hành trình có gần 200 đại biểu đến từ nhiều địa phương, tổ chức chính trị xã hội, trong đó có 90 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (cán bộ Đoàn, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, phóng viên báo chí…). Trong hành trình “Tuổi trẻ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam” năm nay, các đại biểu sẽ là sứ giả chuyển tải tinh thần của Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm xưa, truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc tới cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Các tặng vật sẽ được trao cho các chiến sĩ Trường Sa là: thùng đất Đồi A1; tác phẩm điêu khắc mang tên “Âm vang Điện Biên - Hào khí Trường Sa” do nhóm sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội sáng tác; tượng Thánh Gióng được mang từ Đền thờ Thánh Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) tới huyện đảo Trường Sa…

Thông tin từ Trung ương Đoàn cũng cho biết, hiện tổng số tiền và quà tặng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa có trị giá trên 2 tỷ đồng trong đó có máy siêu âm màu trị giá 800 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm thiết thực phục vụ sinh hoạt và công tác như máy phô tô, máy vi tính, tivi, máy bơm nước, thiết bị y tế, thuốc y tế, đồ dùng học sinh, dụng cụ thể dục thể thao, nhu yếu phẩm, đặc sản của các vùng miền. Trong hành trình, đoàn cũng sẽ kết hợp nắm tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt của quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, tiến hành nghiên cứu 2 công trình: công trình chiếu sáng trên các điểm đảo bằng sức gió và công trình nghiên cứu xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo trên đảo.

Theo đại diện Trung ương Đoàn, thông qua hành trình này, tuổi trẻ cả nước có cơ hội bày tỏ sự ủng hộ bằng những hành động thiết thực, tạo động lực tinh thần cho quân, dân trên đảo đồng thời bày tỏ ý chí quyết tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Lễ tiễn đoàn sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 ngày 28-5 tại cảng Cát Lái - TPHCM. Hành trình dự kiến kết thúc và cập cảng Cát Lái vào ngày 6-6-2014.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục