Chuẩn bị nạo vét toàn bộ hồ Hoàn Kiếm

Sau 10 ngày thử nạo vét hồ Hoàn Kiếm trên diện tích khoảng 1.000m² (khu vực từ cạnh đền Ngọc Sơn đến trạm an ninh đầu phố Bảo Khánh), các chuyên gia Đức và Việt Nam đã có buổi làm việc đánh giá các kết quả đạt được và đi đến thống nhất: công nghệ hút bùn ngầm của Đức hoàn toàn phù hợp để cải tạo toàn bộ hồ Hoàn Kiếm.

Sau 10 ngày thử nạo vét hồ Hoàn Kiếm trên diện tích khoảng 1.000m² (khu vực từ cạnh đền Ngọc Sơn đến trạm an ninh đầu phố Bảo Khánh), các chuyên gia Đức và Việt Nam đã có buổi làm việc đánh giá các kết quả đạt được và đi đến thống nhất: công nghệ hút bùn ngầm của Đức hoàn toàn phù hợp để cải tạo toàn bộ hồ Hoàn Kiếm.

Giám đốc Sở KH-CN, TS Lê Xuân Rao cho biết, nếu cải tạo toàn hồ thì diện tích mặt thoáng hồ sẽ được chia thành nhiều ô nhỏ và việc hút bùn được thực hiện theo từng ô một. Các nhà khoa học không hút bùn theo ô lần lượt mà sẽ tính toán hút các ô khác nhau để tránh sự thay đổi đột ngột về môi trường sống của sinh vật ở đó.

Tuần tới, các chuyên gia Đức sẽ đưa ra thông số kỹ thuật, tính toán việc chia mặt hồ thành bao nhiêu ô để việc cải tạo cho hiệu quả tốt nhất. Nếu không có gì thay đổi, UBND TP Hà Nội sẽ sớm có quyết định về việc cho phép nạo vét toàn bộ hồ Hoàn Kiếm bằng công nghệ hút bùn ngầm của Đức trong những ngày tới. 

Đ.THẾ

Tin cùng chuyên mục