Chuẩn bị nhân lực cho chính quyền đô thị

(SGGPO).- Ngày 24-3, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 17 đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.
Chuẩn bị nhân lực cho chính quyền đô thị

Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TPHCM khóa IX:

(SGGPO).- Ngày 24-3, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 17 đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Chuẩn bị nhân lực cho chính quyền đô thị ảnh 1

Khai mạc Hội nghị thành ủy TPHCM lần thứ 17. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cho biết, năm 2013, Đảng bộ TP đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình theo 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Song song đó, với những nỗ lực quyết liệt thực hiện các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị- trật tự an toàn xã hội. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đạt được những chuyển biến tích vực. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung tăng cường, đạt hiệu quả thích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Chuẩn bị nhân lực cho chính quyền đô thị ảnh 2

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tại Hội nghị Thành ủy. Ảnh: Việt Dũng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần tự phê bình, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân vẫn còn những hạn chế và yếu kém. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, công tác phòng ngừa, vận động, thuyết phục, đấu tranh, phê phán và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị còn hạn chế; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đạt yêu cầu…

Về triển khai 6 chương trình đột phá, theo đồng chí Nguyễn Văn Đua, thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều sáng kiến, phát huy tính năng động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhiều chương trình về hạ tầng giao thông đô thị, y tế, trường học… được tiếp tục triển khai, khởi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng, làm đẹp hơn diện mạo TP. Tuy nhiên việc triển khai 6 chương trình đột phá vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém do nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong tờ trình về sơ kết 3 năm thực hiện 6 Chương trình đột phá, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP, tiếp tục đề cập đến những kết quả nổi bật đạt được trong 3 năm qua. Để thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp TP đề ra để thực hiện 6 Chương trình đột phá vẫn còn nguyên giá trị, phù hợp thực tiễn, do đó “cần đẩy mạnh tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất”.

Đáng chú ý, trong các giải pháp trọng tâm 2 năm 2014- 2015 theo trình bày của đồng chí Lê Hoàng Quân, TPHCM sẽ triển khai tốt chủ trương thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước vào làm việc tại 4 khu: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Khoa học- Công nghệ tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học; đẩy mạnh thực hiện các chương trình đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, xuất thân công nhân, thạc sĩ- tiến sĩ. TP cũng sẽ chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực của hệ thống chính trị để đáp ứng nhu cầu bố trí cán bộ, công chức khi triển khai thực hiện Đề án Chính quyền đô thị. Về kinh tế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP là hoàn thiện, triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc kinh tế TP gắn với thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục