Chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Chiều 26-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đại diện các ban, bộ, ngành và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, chúc mừng các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh này nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018. 

Đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đánh giá cao tinh thần nhập thế của Phật giáo Huế, đặc biệt là phong trào đấu tranh đô thị ở miền Nam trước đây, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn với phương châm Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc hiện nay, Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo tinh thần hộ quốc an dân.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức tăng ni, phật tử, đồng bào tín đồ Phật giáo trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đón một mùa Phật đản vui tươi, hạnh phúc. Đáp từ, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, cảm ơn sâu sắc đến phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng nhân mùa Phật đản PL.2562.

Chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế ảnh 1 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Phó Pháp chủ Thích Đức Phương.  Ảnh: VGP
Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng ngày, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân mùa Phật đản năm 2018 - Phật lịch 2562 tại Thiền viện Thường Chiếu (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Tin cùng chuyên mục