Chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2014: Vun bồi tình cảm thiêng liêng với hồn chữ của dân tộc

“Qua những cuộc thi hàng năm, từng em trưởng thành lên; tình yêu, tài năng văn chương, văn học được phát hiện, vun đắp, chăm bồi, phát triển. Qua đó, tình cảm thiêng liêng với tiếng nói, chữ viết của dân tộc được bồi đắp. Đó là ý nghĩa lớn lao mà cuộc thi hướng đến và cần được duy trì lâu dài”, PGS-TS Nguyễn Thành Thi, Trưởng khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Chủ tịch Hội đồng giám khảo vòng chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL nhấn mạnh.
Chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2014: Vun bồi tình cảm thiêng liêng với hồn chữ của dân tộc

“Qua những cuộc thi hàng năm, từng em trưởng thành lên; tình yêu, tài năng văn chương, văn học được phát hiện, vun đắp, chăm bồi, phát triển. Qua đó, tình cảm thiêng liêng với tiếng nói, chữ viết của dân tộc được bồi đắp. Đó là ý nghĩa lớn lao mà cuộc thi hướng đến và cần được duy trì lâu dài”, PGS-TS Nguyễn Thành Thi, Trưởng khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Chủ tịch Hội đồng giám khảo vòng chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL nhấn mạnh.

Hướng về cộng đồng

Ngày 30-11, tại Sóc Trăng đã diễn ra lễ trao giải vòng chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2014. Cuộc thi do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng tổ chức, với sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Lễ trao giải được trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng.

Đây là năm thứ 11 cuộc thi được tổ chức tại khu vực ĐBSCL. Có 78 thí sinh giỏi văn tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cấp tỉnh, thành đã về Sóc Trăng tranh tài vòng chung kết cấp khu vực.

Em Trương Hoàn Mỹ, học sinh lớp 7A10 Trường THCS Thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã xuất sắc vượt qua 38 học sinh giỏi văn khác, giành giải nhất ở khối 6 - 7. Bài viết lưu loát, nét chữ đẹp nắn nót của em đã nhân cách hóa hình tượng cây xoài do chính tay em trồng, biết nói, gởi thông điệp kêu gọi mọi người hãy chống phá rừng, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Em Trương Hoàn Mỹ đã chinh phục được hội đồng giám khảo. “Qua sách báo, xem đài, em biết được tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng ở nước ta ngày càng nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống, sự phát triển của chúng ta nên nhất thiết phải thấy trách nhiệm và hành động. Em mượn hình ảnh cây xoài đặt vào hoàn cảnh “người trong cuộc” vì đây là loài cây gần gũi, thân thiết với chúng ta...”, Trương Hoàn Mỹ chia sẻ. Năm 2013, Hoàn Mỹ cũng đã từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi này và giành giải khuyến khích.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chúc mừng các em học sinh đoạt giải năm 2014. Ảnh: MAI HẢI

Tại lễ trao giải, nhiều người chứng kiến hình ảnh em Nguyễn Đoàn Mỹ Ngọc trong tâm trạng hồi hộp, khóc rưng rưng khi 5 bạn khác đi chung đoàn tỉnh Tiền Giang đều có giải, chỉ còn mình em. Rồi khi nghe người dẫn chương trình xướng tên mình đoạt giải nhất khối 8 - 9, niềm vui sướng vỡ òa với Mỹ Ngọc cùng các bạn. Mỹ Ngọc chia sẻ: “Em rất tự hào vì đã nối tiếp truyền thống tốt đẹp của Trường THCS Lê Ngọc Hân (Tiền Giang), ngôi trường có nhiều học sinh nhiều năm liền giành giải cao trong cuộc thi này”.

Theo thầy Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng, có thể nói cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” là một hoạt động rất có ý nghĩa, là một sân chơi trí tuệ dành cho học đường. Một mặt, cuộc thi khơi gợi được ý thức rèn luyện kỹ năng viết chữ đẹp, duy trì thói quen tốt trong học sinh, giáo dục các em biết quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của chữ viết dân tộc; mặt khác, khơi gợi tiềm năng đối với văn học, giúp những em có niềm đam mê đối với môn Ngữ văn có động lực hơn trong việc rèn luyện kỹ năng viết văn, phát triển trí tuệ, nhân cách.

Đậm chất nhân văn

Điều đáng ghi nhận từ cuộc thi năm nay, theo ban giám khảo, chất lượng bài viết của các thí sinh ở cả 2 khối lớp 6 - 7 và 8 - 9 được nâng lên rõ rệt. Dạng đề ở 2 khối thi tuy khác nhau nhưng nội dung bài viết được phần lớn các thí sinh thể hiện rõ tính tích cực trong cách cảm, cách nghĩ, cách diễn đạt, cách dùng từ..., thể hiện được sự thân ái chia sẻ chân thành của bản thân với vui buồn của nhân vật (ở đề thi khối lớp 6 - 7) và khát vọng về một tương lai được “tỏa sáng” như những người nổi tiếng (ở đề thi khối lớp 8 - 9).

Em Nguyễn Đoàn Mỹ Ngọc (Tiền Giang) giải nhất khối 8-9 và em Trương Hoàn Mỹ (Trà Vinh) giải nhất khối 6- Ảnh: MAI HẢI

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết: “Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” nhiều năm qua đã góp phần cùng ngành giáo dục và đào tạo thực hiện mục tiêu trau dồi chữ viết, khả năng viết văn và góp phần phát hiện, nuôi dưỡng tài năng văn học trẻ cho đất nước. Tôi thực sự xúc động vì số học sinh tham gia cuộc thi ngày càng đông. Các bài đoạt giải không chỉ đẹp về nét chữ mà phong phú cả trong tư duy văn học, chứng tỏ tiềm năng văn học rất lớn trong học sinh phổ thông. Những năm qua, nhiều em đạt thành tích trong cuộc thi tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trên con đường học vấn”...

Chứng kiến sự trưởng thành của các em học sinh cũng như sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi nhiều năm qua, ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, phấn khởi: “Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi gắn kết, đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở GD-ĐT TPHCM và các tỉnh thành ĐBSCL trong cuộc thi đầy ý nghĩa thiết thực và nhân văn này. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo quý thầy cô, phụ huynh cùng các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn văn trong nhà trường, hướng đến mục tiêu đào tạo thế hệ thanh niên có nhân cách và tâm hồn cho xã hội...”.

Kết quả cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL

Vòng chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2014 có 40 thí sinh đoạt giải. 2 giải nhất trị giá 7 triệu đồng/giải; 2 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 6 giải ba (3 triệu đồng/giải) và 30 giải tư (1 triệu đồng/giải). Theo đó, ở khối 6 - 7, em Trương Hoàn Mỹ, học sinh Trường THCS Thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh giành giải nhất. Giải nhì thuộc về em Trần Thị Minh Ninh, học sinh Trường THCS Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Em Nguyễn Ngọc Châu (Trường THCS Long Hữu, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Minh Trang (Trường THCS Võ Duy Dương, tỉnh Long An) và Lê Thụy Tuyết Trâm (Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang) cùng đoạt giải ba.

Ở khối 8 - 9, em Nguyễn Đoàn Mỹ Ngọc, học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang giành giải nhất. Giải nhì thuộc về em Phạm Nguyễn Hoàng Vy (Trường THCS Hưng Phú, TP Cần Thơ). 3 giải ba thuộc về các em: Nguyễn Thị Ngọc Hà (Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang), Lâm Thanh Quyên (Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang) và Võ Kim Thảo (Trường THCS Nhựt Tảo, tỉnh Long An).

HUY PHONG

Tin cùng chuyên mục