Chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 - khu vực Nam bộ

(SGGP).- Sau những ngày diễn ra vòng sơ khảo sôi nổi, đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 khu vực Nam bộ được tổ chức tối 9-5 tại Đoàn văn công Đồng Tháp (Cao Lãnh, Đồng Tháp) qua phần tranh tài với những tiết mục khá ấn tượng.
Chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 - khu vực Nam bộ

(SGGP).- Sau những ngày diễn ra vòng sơ khảo sôi nổi, đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 khu vực Nam bộ được tổ chức tối 9-5 tại Đoàn văn công Đồng Tháp (Cao Lãnh, Đồng Tháp) qua phần tranh tài với những tiết mục khá ấn tượng.

Từ 35 tiết mục vòng sơ khảo của 12 đoàn nghệ thuật đến từ 12 tỉnh thành, Hội đồng nghệ thuật đã chọn 14 tiết mục xuất sắc nhất trình diễn trong đêm chung kết xếp hạng.

3 đoàn nghệ thuật Đồng Tháp, Trà Vinh, Tây Ninh nhận giải A tại Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 - khu vực Nam bộ.

Kết quả cuối cùng, 3 giải A được trao cho: Tổ khúc hò gồm Hò huê tình, Hò cấy, Hò Đồng Tháp (Đồng Tháp); Dân vũ Sự tích sấm sét (Trà Vinh) và Dân ca Tà Mun Ru con ngủ (Tây Ninh). 4 giải B thuộc về các tiết mục: Lý con cóc (Cần Thơ), Lý dạng ai (Long An), Dân ca S’Tiêng Quê hương em (Bình Phước), Dân vũ Duyên quê (Kiên Giang). Có 7 tiết mục nhận giải C, 6 tiết mục nhận giải khuyến khích. Các đoàn nghệ thuật đến từ: Cần Thơ, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang nhận bằng khen vì có nhiều cố gắng tham gia Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 - khu vực Nam bộ.

Tiết mục Tổ khúc hò gồm Hò huê tình, Hò cấy, Hò Đồng Tháp (Đồng Tháp).

Sau đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 khu vực Nam bộ, Ban tổ chức đã chọn 5 tiết mục tham gia Đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam lần 6-2015 sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An vào 16-5, gồm: Tổ khúc hò gồm Hò huê tình, Hò cấy, Hò Đồng Tháp (Đồng Tháp), Dân vũ Si (Trà Vinh), Dân ca Tà Mun Ru con ngủ (Tây Ninh), Dân ca S’Tiêng Quê hương em (Bình Phước) và Lý dạng ai (Long An).

Văn Tuấn

Tin cùng chuyên mục