Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn

Đó là nội dung cuộc tọa đàm do Bộ LĐTB-XH, Bộ Tư lệnh Công binh, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức vào ngày 20-11, nhằm trao đổi, bổ sung các giải pháp, hoàn thiện đề cương tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn tại Việt Nam.

(SGGP). – Đó là nội dung cuộc tọa đàm do Bộ LĐTB-XH, Bộ Tư lệnh Công binh, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức vào ngày 20-11, nhằm trao đổi, bổ sung các giải pháp, hoàn thiện đề cương tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn tại Việt Nam. 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng, hiện Việt Nam có gần 6,6 triệu ha đất (tương đương 20,12% tổng diện tích đất nước) đang nhiễm bom mìn trên tất cả các địa hình, với số lượng trên 800 ngàn tấn. Để làm sạch lượng bom mìn trên phải mất 300 năm và cần 10 tỷ USD. Tính đến tháng 12-2000, Việt Nam đã có hơn 104.298 người chết và bị thương, bình quân mỗi năm có hơn 2.000 người bị thương vong. Nạn nhân chủ yếu là trẻ em và người lao động chính trong gia đình. 

TH. UYÊN 
 

Tin cùng chuyên mục