Chương trình Âm nhạc tỏa sáng “Còn mãi với thời gian“

Sáng 29-7, tại Nhà hát Bến Thành, quận 1, TPHCM Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức Chương trình Âm nhạc tỏa sáng kỳ 4 với chủ đề “Còn mãi với thời gian”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Chương trình Âm nhạc tỏa sáng “Còn mãi với thời gian“
Tham gia chương trình có các ca sĩ: Huỳnh Lợi, Tánh Linh, Y Jang Tuyn, Huy Luân, Thùy Trinh, Bội Lệ, nhóm K3, Lạc Việt…
Họ đã trình diễn 12 ca khúc: Để mãi là mùa xuân (của NS Nguyễn Đức Trung), Đi tìm đồng đội (Lê Phúc), Mãi mãi ngọt vần thơ (Phan Long), Hoàng hôn tím phía chân trời (Nguyễn Văn Hiên), Những cánh sao thầm lặng (Nguyễn Ngọc Thiện), Trường Sa đón mẹ hiền (Y Jang Tuyn), Tôi là người lính trẻ (Phan Hồng Quang), Bản hùng ca tết Mậu Thân 1968 (Hoài Phương), Thưa mẹ con đây! (Nguyễn Long)…
Chương trình Âm nhạc tỏa sáng “Còn mãi với thời gian“ ảnh 1 Ca sĩ tánh Linh biểu diễn ca khúc "Mãi mãi ngọt vần thơ" của nhạc sĩ Phan Long
Dù mang nhiều phong cách âm nhạc khác nhau nhưng nội dung và giai điệu của từng ca khúc đã khiến người nghe xúc động, cùng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ vô danh đã ngã xuống vì quê hương đất nước, cùng nhớ về những dấu mốc lịch sử cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968, cùng sẻ chia với nỗi lòng của những người lính chiến trường một lần được trở lại tìm gặp những bà Mẹ từng giúp đỡ, che dấu các chiến sĩ trong kháng chiến….
Bên cạnh đó là tình cảm đong đầy của các nhạc sĩ dành cho các chiến sĩ hải quân, những người lính biên phòng, đang canh giữ vùng đất, vùng trời, vùng biển, nơi tiền tuyến xa xôi,... 

Tin cùng chuyên mục