Chương trình học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 14 - 570 triệu đồng giúp học sinh, sinh viên ngành y

Sáng 27-3, tại Báo SGGP, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức buổi họp triển khai chương trình học bổng lần thứ 14 - năm 2012. Tham dự có đại diện Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn, Công ty Zuellig Pharma Việt Nam, cùng các thành viên ban quản lý quỹ và đại diện hai đơn vị thụ hưởng là Đại học Y Dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM).

(SGGP).- Sáng 27-3, tại Báo SGGP, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức buổi họp triển khai chương trình học bổng lần thứ 14 - năm 2012. Tham dự có đại diện Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn, Công ty Zuellig Pharma Việt Nam, cùng các thành viên ban quản lý quỹ và đại diện hai đơn vị thụ hưởng là Đại học Y Dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM).

Năm 2011, quỹ đã trao 80 suất học bổng cho sinh viên, học sinh trung học ngành y và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác của các nữ hộ sinh thôn bản với tổng trị giá 376 triệu đồng.

Năm nay, hội đồng quản lý quỹ thống nhất sẽ trao 40 suất học học bổng cho sinh viên hệ đại học (6 triệu đồng/suất), 20 suất cho học sinh trung học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược TPHCM (4 triệu đồng/suất); 30 suất học bổng toàn khóa cho sinh viên ngành y do gia đình bác sĩ Tạ Trung Quấc tài trợ (5 triệu đồng/suất); đồng thời hỗ trợ cho các cô đỡ thôn bản trong chương trình đào tạo nữ hộ sinh thôn bản của Bệnh viện Từ Dũ số tiền 50 triệu đồng.

Dự kiến, tổng kinh phí cho đợt trao học bổng lần này là 570 triệu đồng.

M.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục