Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên cương, hải đảo”

(SGGP).- Với mục tiêu không để hộ nghèo nào trên địa bàn biên phòng phụ trách bị đói trong 3 ngày tết, mới đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát động Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên cương, hải đảo” đến các đơn vị trong toàn lực lượng. Chương trình dự kiến tặng 10.000 phần quà cho các gia đình nghèo sinh sống tại vùng biên giới, hải đảo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu (trị giá 500.000 đồng/phần, chủ yếu là gạo và thịt), với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, 19 giờ ngày 14-1-2017, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) thuộc huyện Mộc Châu, Sơn La, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam và tiếp sóng các đài truyền hình trung ương, địa phương. Dịp này, chương trình sẽ tặng quà 300 gia đình nghèo, hơn 1.000 phần quà cho học sinh nghèo, 50 học bổng cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và nhiều phần quà có giá trị khác cho đồng bào tại đây, tổng trị giá quà tặng trên 500 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, cho biết thông qua chương trình, lực lượng bộ đội biên phòng mong muốn mang đến một cái tết ấm cúng cho đồng bào vùng biên, đồng thời tăng cường tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trong khu vực biên giới.

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục