Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia nhận Huân chương Sao Vàng

Sáng nay 12-7, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. 

Huân chương Sao Vàng là phần thưởng cao quý, to lớn của Đảng, Nhà nước ta ghi nhận, đánh giá công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng chuyên gia Việt Nam, đồng thời khẳng định sự nghiệp sáng ngời chính nghĩa của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối với đất nước và nhân dân Campuchia trong hơn 10 năm giúp Cách mạng Campuchia (1979-1989).

Thực hiện chủ trương về nghĩa vụ quốc tế của Đảng, ngày 16-6-1978, Bộ Chính trị đã ra quyết định số 20 thành lập Ban công tác Z Trung ương lấy bí danh Ban B-68 đầu tiên của  trực thuộc Trung ương Đảng. Đây là tổ chức đầu tiên của lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia.

Sau khi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng do Pôn Pốt – leng Sary cầm đầu bị quân tình nguyện Việt Nam cùng các lực lượng yêu nước chân chính Campuchia đánh đổ, theo đề nghị của Đảng nhân dân Cách mạng Campuchia, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và Hội đồng nhân dân Cách mạng Campuchia, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cử hàng vạn chuyên gia là những cán bộ cao cấp, trung cấp ở các bộ, ban ngành, địa phương sang trực tiếp giúp đỡ Campuchia hồi sinh dân tộc, ngăn chặn chế độ Pôn Pốt quay trở lại và khôi phục tinh thần đoàn kết hữu nghị Campuchia- Việt Nam.

Trong vòng 10 năm (1979- 1989) đã có 3,5 vạn cán bộ, chuyên gia Việt Nam sang giúp đỡ Campuchia trong nhiều lĩnh vực, với những việc làm cụ thể, như: Giúp bạn xây dựng lại Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia và tổ chức 2 nhiệm kỳ đại hội Đảng; tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán làm nòng cốt  cho việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia; Giúp bạn xây dựng lại thiết chế xã hội bị chế độ Khmer Đỏ phá vỡ từ trung ương tới cơ sở; Giúp bạn xây dựng hệ thống chính quyền các cấp đủ sức lãnh đạo, tổ chức nhân dân Campuchia xây dựng lại đất nước.

Trong lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, chuyên gia Việt Nam đã giúp bạn nhanh chóng khôi phục các nhà máy, thương nghiệp, ngân hàng, bệnh viện, trường học, đài phát thanh, truyền hình; Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đồng thời giúp bạn hàng trăm tấn lương thực, thuốc men để chữa bệnh, cứu đói cho người dân Campuchia.

Đặc biệt, chúng ta đã giúp Campuchia xây dựng được lực lượng quân đội cách mạng có đủ các quân, binh chủng, sát cánh cùng quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu dũng cảm ngăn chặn chế độ Pôn Pốt diệt chủng quay trở lại. Giúp đỡ Campuchia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công an các cấp và lực lượng công an biên phòng đủ sức đảm dương nhiệm vụ quản lý biên giới, an ninh trật tự của đất nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Trong hơn 10 năm giúp Cách mạng Campuchia ở thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất, đội ngũ chuyên gia Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ giúp đỡ vô tư, chí tình, chí nghĩa nhân dân đất nước Campuchia từ đống đổ nát hoang tàn được hồi sinh phát triển. Công lao và sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và đội ngũ chuyên gia Việt Nam luôn được các nhà lãnh đạo Campuchia ghi nhận đánh giá rất cao.

“Công lao giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đối với nhân dân, đất nước Campuchia trong việc giải phóng khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng và xây dựng hồi sinh đất nước Campuchia mãi mãi được lịch sử ghi nhận, khắc ghi không gì có thể xuyên tạc được sự thật của lịch sử...”- đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia nhận Huân chương Sao Vàng ảnh 1 Đồng chí Trần Quốc Vượng trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp đỡ Cách mạng Campuchia

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang giúp đỡ bạn xây dựng, hồi sinh đất nước, lực lượng chuyên gia Việt Nam tại Campuchia trở về nước đã tiếp tục có nhiều hoạt động, đóng góp thiết thực ý nghĩa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ mong muốn lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia tiếp tục có thêm những hoạt động ý nghĩa, đóng góp to lớn nhằm góp phần vun đắp xây dựng tình đoàn kết hữu nghĩa Việt Nam - Campuchia ngày càng bền vững và tốt đẹp.

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Oanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia đã gửi lời cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước đã quan tâm ghi nhận và trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp đỡ Campuchia. Đồng thời khẳng định trong những năm tháng trên đất nước Campuchia, các chuyên gia Việt Nam đã nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, kỷ luật, kỷ cương, giúp bạn là giúp chính mình nên chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp đỡ được nhân dân, đất nước Campuchia hồi sinh, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nhân dân 2 nước.

“Sự giúp đỡ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp đất nước Campuchia hồi sinh từ đống hoang tàn, bên bờ diệt chủng là việc làm phi thường, cao cả và hiếm có trong lịch sự phong trào cách mạng trên thế giới...”- đồng chí Vũ Oanh khẳng định.

Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia nhận Huân chương Sao Vàng ảnh 2 Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp đỡ Cách mạnh Campuchia giai đoạn 1979-1989

Đánh giá công lao của Việt Nam, trong đó có lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia, các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định: Để có một đất nước Campuchia phát triển toàn diện như ngày nay không thể tách rời sự giúp đỡ quý báu, to lớn, kịp thời hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng chuyên gia đã giúp Cách mạng Campuchia từ những ngày dầu thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng cho đến khi lực lượng cách mạng Campuchia tự đảm đương nhiệm vụ thì chuyên gia mới rút về nước.

Sau khi lên cầm quyền ở Campuchia, tập đoàn Pôn Pốt – leng Sary đã phản bội nhân dân Campuchia, thực hiện hàng loạt chính sách đối nội và đối ngoại vô cùng phản động, hiếu chiến và tàn bạo.

Trong hơn 3 năm cầm quyền, bọn diệt chủng  Pôn Pốt đã giết hại hàng triệu người dân vô tội, nhiều trường học, bệnh viện, chùa chiền bị phá hủy. Những việc làm tàn bạo của Pôn Pốt đã đặt dân tộc Campuchia bên bờ diệt vong, đe dọa nghiêm trọng an ninh của các nước ở Đông Dương.

Không chỉ giết hại nhân dân Campuchia, từ tháng 5-1975 tới tháng 12-1978, tập đoàn Pôn Pốt đã mở nhiều cuộc xâm lấn, đánh chiếm các đảo, biên giới Việt Nam; Bọn chúng đã giết hại hơn 5.000 dân thường Việt Nam, làm bị thương hàng ngàn người, bắt  và đưa đi thủ tiêu  hơn 20.000 người, đồng thời phá hủy nhiều công trình trường học, bệnh viện, đồn điền cao su ở vùng biên giới phía Tây Nam. 

Tin cùng chuyên mục