Chuyển giao Trung tâm Hồi sức Covid-19

Sáng 15-10, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ tổng kết bàn giao Trung tâm hồi sức Covid-19 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế TPHCM (ảnh). Tại buổi lễ bàn giao, lực lượng y tế đã dành một phút mặc niệm với hơn 20.000 nạn nhân đã tử vong trong dịch Covid-19.
Chuyển giao Trung tâm Hồi sức Covid-19

TS-BS Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm hồi sức Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung tâm được thành lập tại TPHCM theo quyết định số 3628 ngày 30-7 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 11-8, nơi này tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. Lúc cao điểm, trung tâm tập trung gần 900 nhân viên y tế của nhiều bệnh viện khác nhau cùng tham gia công tác điều trị.

Đến nay, Trung tâm hồi sức Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận trên 1.300 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, 363 ca đã được điều trị qua cơn nguy kịch, 213 ca đã được xuất viện. Hiện tại, chỉ còn 19 bệnh nhân nặng còn điều trị tại đây.

Tin cùng chuyên mục