CLIP: Thiếu nữ 17 tuổi vượt biên sang Lào mua 4.234 viên ma túy

Khi Ly đang trên đường vận chuyển số ma túy vừa mua được trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Phát hiện Ly bị bắt, các đối tượng đi cùng, đang đợi tại khu vực biên giới, lập tức lên xe rồ ga bỏ chạy. 

Chiều 16-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị vừa phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Trị và Đội kiểm soát ma túy Hải Quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

>>  Video truy bắt thiếu nữ 17 tuổi vượt biên sang Lào mua 4.234 viên ma túy:
Thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 15-7, Nguyễn Thị Thảo Ly (17 tuổi, trú tại An Du Đông 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cùng 3 đối tượng đi trên ô tô 73A-098.90 đến khu vực bến đò Mỹ Yên (thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để Ly vượt biên sang Lào “giao dịch” ma túy.
Khi Ly đang trên đường vận chuyển số ma túy vừa mua được trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
CLIP: Thiếu nữ 17 tuổi vượt biên sang Lào mua 4.234 viên ma túy ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Thị Thảo Ly bị bắt giữ cùng tang vật.
Phát hiện Ly bị bắt, các đối tượng đi cùng, đang đợi tại khu vực biên giới, lập tức lên xe rồ ga bỏ chạy. Đội Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị truy lập tức đuổi theo, đến khu vực vực mỏ đá thôn Thượng Lâm xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) thì bọn chúng bỏ lại  ô tô BKS 73A-098.90 và chạy vào rừng tràm lẩn trốn.
Đến 22 giờ ngày 15-7, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đội CSGT Đường 9 Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ được đối tượng Trần Thanh Giang (SN 1996, trú tại xã Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) tại địa bàn xã Cam Chính vì liên quan đến vụ việc.
CLIP: Thiếu nữ 17 tuổi vượt biên sang Lào mua 4.234 viên ma túy ảnh 2 Đối tượng Trần Thanh Giang.
CLIP: Thiếu nữ 17 tuổi vượt biên sang Lào mua 4.234 viên ma túy ảnh 3 Phương tiện  mà Giang cùng Ly sử dụng để đi mua và vận chuyển trái phép ma túy.

Được biết, đây là các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi vận chuyển ra Quảng Bình tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, chúng thuê ôtô tự lái hoặc taxi để đi giao dịch ma túy, trên đường di chuyển chúng thường xuyên thay đổi phương tiện để qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị đã giao các đối tượng cùng tang vật cho Phòng PC47, công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Tin cùng chuyên mục