Có hay không lệ phí “giữ sổ tiêm chủng”?

Sáng 11-1, tôi ra Trạm y tế phường 12 quận Gò Vấp (TPHCM) để hỏi thủ tục tiêm chủng cho con. Đến nơi có khoảng hơn 100 phụ huynh của trẻ cần tiêm chủng có mặt tại đây nộp sổ tiêm chủng. Một chị phát thẻ đưa cho tôi miếng thẻ bằng giấy bọc nhựa có dấu đỏ vuông ghi “Trạm y tế phường 12 quận Gò Vấp”, dưới phiếu có dòng chữ viết tay “có mặt lúc 7 giờ” đã cũ, và nói chúng tôi phải đóng 3.000 đồng cho một thẻ nhưng không đưa biên nhận thu tiền.

Sáng 11-1, tôi ra Trạm y tế phường 12 quận Gò Vấp (TPHCM) để hỏi thủ tục tiêm chủng cho con. Đến nơi có khoảng hơn 100 phụ huynh của trẻ cần tiêm chủng có mặt tại đây nộp sổ tiêm chủng. Một chị phát thẻ đưa cho tôi miếng thẻ bằng giấy bọc nhựa có dấu đỏ vuông ghi “Trạm y tế phường 12 quận Gò Vấp”, dưới phiếu có dòng chữ viết tay “có mặt lúc 7 giờ” đã cũ, và nói chúng tôi phải đóng 3.000 đồng cho một thẻ nhưng không đưa biên nhận thu tiền.

Thấy kiểu thu tiền kỳ lạ nhưng tôi không dám hỏi mà chỉ hỏi chị này về thủ tục chích ngừa nhưng chị ấy không biết gì cả. Tôi nghĩ, 3.000 đồng không phải là lớn, nhưng ít ra việc thu tiền phải rõ ràng và đúng quy định của Nhà nước chứ như cách thu tiền nêu trên, phải chăng đó là tiền “giữ sổ tiêm chủng qua đêm”?

Hiện nay, nhiều phòng khám tư nhân cũng phát thẻ thứ tự trước khi khám để giúp người bệnh không phải chen lấn. Tuy nhiên, không có phòng khám nào thu lệ phí lấy thẻ như cách làm của trạm y tế nói trên. Nếu để tăng thu nhập cho bộ phận phục vụ, thiết nghĩ cũng cần thông báo rõ cho người dân biết chứ không nên hành xử mập mờ như vậy.

CÙ VĂN ĐỊNH (21/57G Phan Huy Ích P12, Gò Vấp, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục