Cơ hội mới trong đầu tư kinh doanh tại Panama

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 26-10 tại Hà Nội, Tổng thống nước Cộng hòa Panama Ricardo Martinelli Berrocal đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhằm giới thiệu, tìm hiểu tiềm năng và cơ hội mới trong đầu tư kinh doanh giữa hai nước.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 26-10 tại Hà Nội, Tổng thống nước Cộng hòa Panama Ricardo Martinelli Berrocal đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhằm giới thiệu, tìm hiểu tiềm năng và cơ hội mới trong đầu tư kinh doanh giữa hai nước.

Tổng thống Panama cho biết, Panama sẵn sàng là cánh cửa để hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ Latinh với khoảng 600 triệu dân. Với dự án mở rộng kênh đào Panama, Panama sẽ cho phép nhiều tàu biển lớn hơn trung chuyển qua đây, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho vận tải đường biển cũng như công tác xuất nhập khẩu. Đến năm 2014, Panama sẽ có sân bay lớn nhất Mỹ Latinh, tạo điều kiện tốt nhất về thuế, hải quan, cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp nước ngoài làm việc tại đây. Với vị thế là nước xuất khẩu gạo và cà phê hàng đầu thế giới, Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi khi thâm nhập thị trường này.

Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Panama đạt 245 triệu USD năm 2011, riêng 6 tháng đầu năm 2012 đạt 120,3 triệu USD. Panama hiện có 9 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn 51 triệu USD.

(TTXVN)

- Thông tin liên quan:

>> Việt Nam - Panama thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước

Tin cùng chuyên mục