Cơ sở giết mổ gà chết tái phạm

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết chiều 17-10 đoàn kiểm tra và bắt quả tang cơ sở giết mổ gà chết, do ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1974, ngụ tại ấp 3, xã Sông Trầu) làm chủ.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết chiều 17-10 đoàn kiểm tra và bắt quả tang cơ sở giết mổ gà chết, do ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1974, ngụ tại ấp 3, xã Sông Trầu) làm chủ.

Tại hiện trường có gần 0,5 tấn thịt gà chết đã được làm lông và đựng trong các thùng xốp ướp nước đá. Toàn bộ số thịt gà không rõ nguồn gốc đều tím tái, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khi lực lượng kiểm tra, chủ cơ sở không ra mở cửa, khoảng 30 phút sau mới mở cửa và có thái độ không thiện chí hợp tác, nhằm tẩu tán số gà thối xuống ao cá sau nhà. Chủ nhà còn giăng dây điện được nối vào tường rào trước cổng, gây cản trở đoàn kiểm tra.

Cũng tại cơ sở này, ngày 4-10, đoàn kiểm tra đã tịch thu gần 1,7 tấn thịt gà chết đã làm lông sạch sẽ, chờ đem đi tiêu thụ.

D.Thành

Tin cùng chuyên mục