Có việc cán bộ thuế đi đêm?

Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Trần Ngọc Tâm nhìn nhận chuyện cán bộ thuế “đi đêm” như đại biểu HĐND thông tin là có xảy ra. Tuy nhiên, ông Tâm cho rằng hiện tượng trên không phổ biến.

 

Tại phiên chất vấn chiều 6-12, Kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khoá IX, đại biểu (ĐB) Phan Nguyễn Như Khuê cho hay tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra nhận định hiện tượng thất thu thuế xuất phát từ nguyên nhân cán bộ thuế, hải quan “bắt tay” doanh nghiệp hòng luồn lách trốn thuế.

“Cục trưởng Cục Thuế TPHCM nhận định như thế nào về vấn đề trên?" ĐB Phan Nguyễn Như Khuê hỏi.

Có việc cán bộ thuế đi đêm? ảnh 1 Doanh nghiệp khai báo thuế tại Cục thuế TPHCM
Trả lời chất vấn, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Trần Ngọc Tâm nhìn nhận chuyện cán bộ thuế “đi đêm” như ĐB thông tin có xảy ra. Tuy nhiên, ông Tâm cho rằng hiện tượng trên không phổ biến. Toàn ngành thuế nói chung, ngành thuế TPHCM nói riêng luôn có cơ chế giám sát cán bộ, nhân viên trong quá trình làm việc với doanh nghiệp.

Ông Tâm chia sẻ: “Nghe đến vấn đề này, chúng tôi cũng rất bức xúc. Ngành thuế TPHCM mong doanh nghiệp, hộ kinh doanh phối hợp giám sát, xử lý mạnh việc cán bộ nhũng nhiễu. 

Trước nhiều ý kiến xung quanh giải pháp thuế đối với hình thức kinh doanh trên mạng xã hội, ông Trần Ngọc Tâm cho biết hơn 13.000 hộ kinh doanh trên Facebook phần lớn là kinh doanh nhỏ lẻ. Nhiều khi, cá nhân, tổ chức kinh doanh rao bán sản phẩm có tổng trị giá chưa đến 100 triệu đồng. 

Đến nay, Cục Thuế TPHCM đang cập nhập thêm các địa chỉ để xác định các giao dịch làm cơ sở thu thuế. Cụ thể, ngành thuế phân loại địa chỉ thường xuyên giao dịch, quảng cáo số lượng lớn để thu thuế.

Tin cùng chuyên mục