Con trai cô giáo bị cột điện gãy đè chết đã tử vong

Dù được các y bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng người con trai út của cô Phụng cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng  6-5, ông Phạm Văn Thắng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, con ruột cô Phụng là cháu Huỳnh Hữu Gia Huy (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Măng Đen, xã Măng Cành, huyện Kon Plông) cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Theo ông Thắng, sau khi cháu Huy được đưa từ hiện trường vụ tai nạn về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, phòng đã huy động khoảng 15 giáo viên đến bệnh viện để hiến máu cứu người. Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng cháu Huy cũng tử vong vào lúc 19 giờ 45 ngày 5-5. Cháu còn lại trong vụ tai nạn bị cột điện gãy đè là Nguyễn Trung Sơn (9 tuổi, học cùng trường cháu Huy) bị thương ở đầu gối, hiện đã được gia đình đưa về điều trị tại Bệnh viện 211 (tỉnh Gia Lai).

Cũng theo thầy Thắng, cô Phụng công tác tại huyện Kon Plông được 16 năm. Trong quá trình công tác, cô Phụng được đánh giá là giáo viên giỏi và nhiệt tình. Hoàn cảnh gia đình cô Phụng cũng khá khó khăn. Hiện Phòng GD-ĐT huyện Kon Plông đã hỗ trợ cho gia đình cô Phụng 10 triệu đồng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành, nơi cô Phụng công tác hỗ trợ 8 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Trưởng thôn Măng Đen, xã Đắk Long, cho biết, thôn đã cán bộ xuống nhà giúp đỡ gia đình cô Phụng tổ chức hậu sự. Trong ngày mai, thi thể hai mẹ con cô Phụng sẽ được đưa về quê chôn cất.

Cô Phụng có 2 người con, trong đó cháu Huy là con thứ 2 của cô.

“Sự việc xảy ra khi cô Phụng chở con ruột và con của hàng xóm đi học  thêm môn tiếng Anh. Đây là điều rất đau buồn”, ông Cảnh nói.

Như Báo SGGP Onnline đã phản ánh, vào khoảng 14 giờ ngày 5-5, tại huyện Kon Plông xảy ra mưa to kèm gió lớn. Lúc này,  cô Trần Thị Phụng (38 tuổi, trú tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, giáo viên Trường  Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành) chở con ruột và con của bạn  đi ngang qua con đường ở thôn Măng Đen, xã Đắk Long thì bất ngờ 1 cây thông bị gãy đổ lên dây điện và làm gãy trụ điện. Trụ điện đổ đè lên xe cô Phụng. Hậu quả cô Phụng tử vong, còn 2 cháu nhỏ được đưa đi điều trị tại 2 bệnh viện khác nhau. 

Tin cùng chuyên mục