Công an Hà Nội vào cuộc xác minh thông tin lọt đề thi Ngữ văn tuyển sinh lớp 10

Với 63.050 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội trong năm học tới, khoảng 31.900 học sinh sẽ phải vào THPT tư thục có chi phí đắt đỏ, hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên...

Thông tin với báo chí trưa 7-6, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi tính giờ làm bài khoảng 60 phút, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp tờ đề thi môn Ngữ văn. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công an TP Hà Nội xác minh hiện tượng trên.

Hiện nay, Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Hà Nội để xác minh xử lý. Hiện công an chưa xác định được điểm thi nào để lọt đề ra ngoài.

Để tránh tái diễn việc này trong các buổi thi Toán chiều nay, Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã gửi tin nhắn đến 185 hội đồng thi nhắc nhở việc sử dụng thiết bị điện thoại và yêu cầu tăng cường công tác an ninh trong những buổi tiếp theo.

Công an Hà Nội vào cuộc xác minh thông tin lọt đề thi Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 ảnh 1 Ông Lê Ngọc Quang , Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cung cấp thông tin tới báo chí
Ông Quang khẳng định: Đây là hiện tượng để lọt đề thi, việc này không ảnh hưởng đến kết quả làm bài của các thí sinh. Đồng thời, Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã chỉ đạo các điểm thi tăng cường công tác an ninh trong các buổi thi tiếp theo, đặc biệt việc kiểm soát các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao.

Ngày 7-6,  thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP Hà Nội, kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Có 354 thí sinh và 1 cán bộ coi thi vắng mặt; 2 thí sinh vi phạm quy chế, 1 do mang điện thoại, 1 do mang tài liệu vào phòng thi.

“Trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại có liên quan đến việc lọt đề thi môn Ngữ văn hay không thì phải chờ nghiệp vụ xác minh. Nếu xác minh được thí sinh vi phạm, thí sinh đó sẽ bị hủy kết quả thi, đình chỉ thi”, ông Lê Ngọc Quang cho hay.

Trước thông tin báo chí cung cấp có người lạ vào khu vực thi tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót, Sở GD-ĐT TP Hà Nội cho biết đã xác minh hiện tượng này xảy ra vào lúc 7 giờ 30 sáng, đây chưa phải thời gian phát đề. Theo quy định, 7 giờ 55 học sinh mới chứng kiến đề thi, cắt niêm phong túi đựng đề thi.

Năm học 2018-2019, Hà Nội có gần 94.500 học sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Do lượng thí sinh tăng đột biến (hơn 18.700 em so với năm trước), TP phải bố trí 185 điểm thi, hơn 3.970 phòng thi và huy động 10.030 giáo viên cả THPT, THCS làm công tác trông thi.

Với 63.050 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập, khoảng 31.900 em sẽ phải vào THPT tư thục có chi phí đắt đỏ, hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên. Với lượng thí sinh tăng hơn 18.700 so với năm trước, nhưng chỉ tiêu chỉ thêm 2%, cuộc cạnh tranh vào các trường THPT công lập thủ đô trở nên khốc liệt. Tỷ lệ chọi vào một số trường cao không kém đại học tốp đầu Việt Nam. Kỳ thi và lớp 10 thực sự là một “cuộc đua” gay gắt với học sinh Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục