Công bố điểm chuẩn lớp 10 của 103 trường THPT công lập tại TPHCM

Chiều 4-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của 103 trường THPT công lập trên địa bàn TP. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay các trường có điểm chuẩn đầu vào ở mức cao như Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định... vẫn giữ phong độ ổn định như mọi năm.
Các trường ở top giữa có điểm chuẩn tăng nhẹ từ 1-2 điểm. Riêng các trường ở khu vực ngoại thành, vùng ven như quận 8, Cần Giờ, Củ Chi duy trì mức điểm chuẩn thấp từ 15 -16 điểm.
Công bố điểm chuẩn lớp 10 của 103 trường THPT công lập tại TPHCM ảnh 1 Thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, năm 2018. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Theo danh sách điểm chuẩn vừa được công bố, năm nay điểm chuẩn cao nhất vẫn thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 41 điểm, tăng 1,5 điểm so với năm học 2017-2018.
Các trường khác như THPT Gia Định, Võ Thị Sáu, Nguyễn Du tăng 1,25 điểm. Riêng Trường THPT Bùi Thị Xuân năm nay có điểm chuẩn giảm 1 điểm so với năm học trước. 
Năm nay, trường có điểm chuẩn tăng đột biến là Trường THPT Nguyễn Trãi với 22,75 điểm. Năm học 2017-2018, điểm chuẩn của trường này là 15 điểm. 
Công bố điểm chuẩn lớp 10 của 103 trường THPT công lập tại TPHCM ảnh 2
Công bố điểm chuẩn lớp 10 của 103 trường THPT công lập tại TPHCM ảnh 3
Công bố điểm chuẩn lớp 10 của 103 trường THPT công lập tại TPHCM ảnh 4
Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sau khi điểm chuẩn được công bố, các trường THPT sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển và có kế hoạch tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 5-7 đến 27-7, không phân biệt hồ sơ nộp sớm hay trễ.
Vì vậy, phụ huynh và học sinh sau khi xác định trường trúng tuyển có đủ thời gian để chuẩn bị hồ sơ, không cần lo lắng thứ tự ưu tiên xét tuyển.
Sau ngày 27-7, Sở sẽ đóng phần mềm quản lý hồ sơ trúng tuyển, mọi trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn này đều không được giải quyết.
Trong thời gian tiếp nhận hồ sơ, ông Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo các trường bố trí bàn làm việc phù hợp, tổ chức tiếp nhận khoa học để phụ huynh không phải chờ đợi lâu hay tạo ra cảnh ùn ứ.
Công bố điểm chuẩn lớp 10 của 103 trường THPT công lập tại TPHCM ảnh 5 Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 tại điểm thi THCS Trương Công Định (quận Bình Thạnh)
Đối với hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng lớp 10 công lập, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm học 2018-2019, TP dành hơn 30.000 chỉ tiêu ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường THPT ngoài công lập để tiếp nhận số học sinh này.
Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, TP luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các trường THPT ngoài công lập tuyển sinh. Theo đó, các trường được chủ động tuyển sinh trong thời gian hè, chậm nhất trước ngày 15-8.
Những học sinh có kết quả tuyển sinh lớp 10 thấp hơn 15 điểm nên cân nhắc lựa chọn trường học gần nhà để đảm bảo quyền lợi và tương lai của các em.  

Tin cùng chuyên mục