Công nhận 2 cây di sản Việt Nam tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Sáng 6-9, tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 1 cây Dầu con rái và 1 cây Vên Vên.
Công nhận 2 cây di sản Việt Nam tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

 (SGGPO).- Sáng 6-9, tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 1 cây Dầu con rái và 1 cây Vên Vên.

Đến dự có ông Trần Văn Chiến- Bí thư huyện Tân Biên, ông Dương Văn Phong- Giám đốc Sở VHTT&DL, ông Phùng Quang Chính- Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam cùng đại diện Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, Viện Sinh học miền Nam, cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát, học sinh địa phương.

Cây Vên Vên đường kính 2 m



Cây Dầu con rái (tên địa phương: Dầu nước), được 269 tuổi, đường kính 2,2 mét (cách mặt đất 1,3 mét), cao 42 mét. Cây Vên vên được 215 tuổi, đường kính 2 mét (cách mặt đất 1,3 mét), cao 44 mét. Căn cứ theo những tiêu chí về Cây Di sản Việt Nam,  hai cây cổ thụ nêu trên được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đây là hai cây cổ thụ đầu tiên ở Tây Ninh được nhận danh hiệu này. Hiện tại, hai cây cổ thụ này đang sống tốt tươi tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.
Việc công nhận 2 cây di sản này sẽ góp phần tạo thêm sức hút cho khu du lịch Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát, nâng cao trách nhiệm cho cộng đồng trong việc bảo vệ đa dạng các nguồn gen, bảo vệ cảnh quan môi trường.

                                        Đại Dương

Tin cùng chuyên mục