Công viên Salonga không còn là “Di sản thế giới bị đe dọa”

Ghi nhận nỗ lực bảo tồn của CHDC Congo, cũng như cam kết của chính phủ nước này cấm hoạt động khai thác dầu mỏ ở Công viên Salonga, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc đã đưa Salonga ra khỏi danh danh sách di sản thế giới bị đe dọa. 
Công viên Salonga
Công viên Salonga

Theo UNESCO, Chính phủ CHDC Congo đã có nhiều cải thiện trong tình trạng bảo tồn các loại động thực vật của công viên Salonga trong những năm gần đây. Được thành lập vào năm 1970, Công viên Salonga nằm trong danh sách di sản thế giới bị đe dọa từ năm 1984.

Công viên Salonga là khu rừng nhiệt đới được bảo vệ lớn nhất châu Phi, là nơi sinh sống của 40% loài tinh tinh lùn trên Trái đất cùng với một số loài có nguy cơ tuyệt chủng khác. Đây cũng là nơi sinh sống của loài cá sấu mũi hẹp và chim công Congo.

Tin cùng chuyên mục