Cụ bà bị hàng xóm dùng tuýp sắt đánh chết

Khê đã dùng tuýp sắt đánh bà H. làm bà H. bị bất tỉnh trên vũng máu, sau đó Khê còn định rút dao đâm bà H. nhưng bị hàng xóm ngăn lại.

 

Nơi xảy ra vụ án
Nơi xảy ra vụ án

Ngày 8-7, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Hồ Văn Khê (ngụ huyện Trảng Bom) để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Giết người". Vụ án nghiêm trọng này vừa xảy ra trên địa bàn huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo đó, vào hơn 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày ông P.V.L (ngụ khu 4, ấp Tân Hợp) nghe tiếng chửi bới, rượt đuổi nhau bên nhà hàng xóm nên ra xem thử thì phát hiện bà Trịnh Thị H. (75 tuổi, hàng xóm của ông L.) đang nằm bất tỉnh trên vũng máu. Cạnh bà H. là ông Hồ Văn Khê (48 tuổi, ngụ cùng ấp) và tay ông Khê đang nắm một tuýp sắt.

Thấy vậy ông L. yêu cầu ông Khê vứt tuýp sắt đi nhưng ông Khê không vứt bỏ mà tiếp tục rút dao trong người ra định tiếp tục đâm bà H.

Tuy nhiên ông L. nhanh chóng xông vào tước con dao trên tay Khê và xô Khê tránh xa bà H.

Ngay sau đó, ông L. cùng mọi người hỗ trợ đưa bà H. đi cấp cứu tuy nhiên khi nâng người bà H. dậy thì mọi người phát hiện bà H. đã chết, cơ thể rất nhiều vết thương. Vì vậy ông L. cùng người dân đã báo sự việc lên cơ quan công an. Khê cũng bị người dân khống chế bắt giữ giao công an xử lý.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn, nên Hồ Văn Khê cầm theo tuýp sắt dài khoảng 1 mét đến tận nhà đánh bà H., khiến bà H. tử vong.  

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục