Cự cãi ngoài công viên, 1 nam thanh niên bị đâm tử vong

H. cùng bạn đang ngồi trên xe máy tại công viên Gia Phú thì 1 nhóm thanh niên đến nói chuyện và xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, nhóm thanh niên xông vào đánh, dùng hung khí đâm H. bị thương rồi tẩu thoát. Do vết thương quá nặng, H. tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ngày 17-4, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cho biết đang khẩn trương truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong ở công viên Gia Phú. Nạn nhân được xác định là Lương Văn H. (SN 1996, quê tỉnh Lạng Sơn, trú huyện Bình Chánh, TPHCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 15-4, H. cùng bạn đang ngồi trên xe máy tại công viên Gia Phú (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM) thì 1 nhóm thanh niên (khoảng 5-6 người) đi tới gần H. và người bạn để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

Bất ngờ, nhóm thanh niên xông vào đánh H. và người bạn. Người bạn H. vội nổ xe máy bỏ chạy, còn H. bị nhóm thanh niên xông vào đánh, kẹp cổ. 1 đối tượng trong nhóm đã dùng hung khí đâm vào lưng H. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên vội tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Người dân phát hiện đưa anh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Cộng Hoà. Do vết thương quá nặng, H. được chuyển lên Bệnh viện Trưng Vương nhưng tới sáng 16-4 thì tử vong. 

Phía bệnh viện đã thông báo cho Công an quận Tân Phú về vụ việc có tiếp nhận 1 nam thanh niên được Bệnh viện Cộng Hòa chuyển viện cấp cứu với tình trạng thương tích bị đâm vào ngực phải và tử vong sau đó do sốc mất máu.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.  

Bước đầu, công an đã khoanh vùng được một số nghi can liên quan đến vụ án mạng và đang truy xét.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục