Cử cán bộ sang Hungary nâng cao kiến thức năng lượng nguyên tử

40 cán bộ đến từ 7 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam dự khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Hungary từ ngày 12-9 đến 22-10.

(SGGP).- 40 cán bộ đến từ 7 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam dự khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Hungary từ ngày 12-9 đến 22-10.

Đây là đợt cán bộ Việt Nam đầu tiên lên đường sang nước bạn trong số 3 đợt được tổ chức cho các trường đại học có nhiệm vụ đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử theo đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” của Chính phủ. Các cán bộ, giảng viên Việt Nam sẽ được học lý thuyết chuyên sâu tại Viện Kỹ thuật nguyên tử thuộc Trường ĐH Bách khoa Budapest, tập huấn thực hành tại nhà máy điện nguyên tử Paks.

L.Nguyên

Tin cùng chuyên mục