Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Chính

Sáng nay 2-11, tại Nhà tang lễ TPHCM, Ban Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước đã cử hành trọng thể lễ truy điệu, lễ an tang đồng chí Nguyễn Văn Chính (tên thường gọi Chín Cần), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Chính

(SGGPO).- Sáng nay 2-11, tại Nhà tang lễ TPHCM, Ban Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước đã cử hành trọng thể lễ truy điệu, lễ an tang đồng chí Nguyễn Văn Chính (tên thường gọi Chín Cần), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tham dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban lễ tang; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Tổ chức lễ tang và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tỉnh Long An, Tiền Giang.

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần). Ảnh: Việt Dũng

Trong những ngày qua, đã có 610 đoàn với hơn 5.000 người là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến viếng, gửi vòng hoa đến viếng, thắp hương tưởng niệm, chia buồn với gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thắp hương trước linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần). Ảnh: Việt Dũng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần). Ảnh: Việt Dũng

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đọc lời điếu, nêu rõ: “Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống yêu nước và được trưởng thành trong phong trào cách mạng CMT8 năm 1945, đồng chí sớm giác ngộ và đi theo cách mạng, được thử thách, rèn luyện trong cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc. Từ một thanh niên yêu nước tham gia cách mạng hơn 61 năm công tác, trải qua bao gian khó, đồng chí được tôi luyện, trưởng thành trong các phong trào hoạt động cách mạng, từ thực tế chiến đấu ác liệt đầy gian khổ hy sinh của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn nêu cao tinh thần người đảng viên cộng sản chân chính, ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, vượt qua khó khăn thử thách, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên từng cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng trung thành với Đảng, với lý tưởng cách mạng, tận tụy với nhân dân, sống mẫu mực, thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn hết mình với công việc, sâu sát với quần chúng, với nhân dân và làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng chí đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Chúng ta luôn nhớ về đồng chí Chín Cần, người lãnh đạo tiên phong xóa bỏ quan liêu bao cấp bằng chương trình giá-lương-tiền, hay chủ trương cải tiến phân phối lưu thông, bù giá vào lương gây trấn động dư luận. Trong lần làm Bí thư Tỉnh ủy Long An lần thứ hai từ năm 1977 đến 1984 của đồng chí, Long An dưới sự lãnh đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chính đã có đột phá thành công, gây tiếng vang trong và ngoài nước và đi trước của đổi mới. Không bao lâu sau, cải cách này đã được áp dụng trong cả nước với các quyết định lịch sử của Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ VI năm 1986…”.

Tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Chính về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Việt Dũng

Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM, tỉnh Long An và gia quyến, đồng chí, đồng bào đã tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Chính về an táng tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức).

LỜI CẢM ƠN

Ban lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) xin chân thành cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ NN-PTNT, Thanh tra Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các tổ chức, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể TPHCM, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân quận 10 và phường 12 (thuộc quận 10), TPHCM, cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến viếng, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí NGUYỄN VĂN CHÍNH (Chín Cần), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TPHCM.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ suất, xin được lượng thứ.

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

        HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục