Cử người bảo vệ hơn 50m³ gỗ lậu trong rừng phòng hộ Quảng Bình đến qua tết

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng thuộc lâm phần rừng phòng hộ xung yếu huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ngày 1-2, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa cho biết sẽ cử các đội giữ gỗ theo ca đến qua Tết Nguyên đán Mậu Tuất để điều tra theo thẩm quyền.

Như SGGPO đưa tin, ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa xác nhận, trong quá trình tuần tra khu vực rừng phòng hộ, các cơ quan chức năng địa phương phát hiện rừng tại một số tiểu khu bị tàn phá. Số lượng ước tính ban đầu lên đến hơn 50m³, sau đó được tập kết về khu vực rừng Tiểu khu 19 chờ đưa về xuôi.

Lâm tặc đột nhập rừng phòng hộ Tuyên Hóa không chỉ một lần

Ông Hồ Ngọc Danh, Hạt phó phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, cho biết do đường rừng khó khăn, đoàn truy quét lâm tặc phải vòng ra huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mới tiếp cận được khu vực lâm tặc tập kết gỗ. Điều kiện thời tiết tại đây giá lạnh, mưa rét nên kiểm lâm và công an hết sức vất vả.

Theo ông Danh, hiện đơn vị phải cắt cử người ở lại hiện trường, bảo vệ số lượng gỗ lậu cực lớn này nhằm tránh bị tẩu tán, cướp gỗ.

Ông Danh cho biết thêm, kiểm lâm sẽ cắt cử người trực 24/24 từ đây đến hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất mới có thể đưa số gỗ này về trụ sở hạt kiểm lâm.

Hiện cơ quan kiểm lâm địa phương chưa xác định được danh tính thủ phạm vụ phá rừng phòng hộ xung yếu này. Bước đầu mới chỉ biết nhóm lâm tặc bản địa cấu kết với một số đối tượng ở Hà Tĩnh vào chặt phá.

Tin cùng chuyên mục