Cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ

Hàng trăm cử tri trẻ tuổi tại bang California (Mỹ) đã tập trung tại trung tâm thành phố Norwalk để bỏ phiếu sớm bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. 

Tính riêng tại California, đã có 200.000 cử tri trẻ đăng ký tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử lần này.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 6-11 tới. Thăm dò dư luận cho thấy, các nghị sĩ đảng Dân chủ có cơ hội giành được 23 ghế mà họ cần phải có để giành thế đa số tại Hạ viện. Tuy nhiên, khó khăn sẽ lớn hơn tại Thượng viện, nơi họ cần có thêm 2 ghế trong khi phải bảo toàn được 26 ghế hiện tại, trong đó có 10 ghế đang nằm trong các bang mà ứng cử viên Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Cùng ngày, hãng AP đưa tin cảnh sát đã phát hiện thêm các bưu kiện khả nghi gửi cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và nam diễn viên Robert De Niro. Cả 2 bưu kiện trên có nhiều điểm giống các bưu kiện chứa thiết bị nổ trước đó.

Tin cùng chuyên mục