Cử tri TPHCM bức xúc chuyện ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm

Sáng nay 4-7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa IX đã chính thức khai mạc. Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa IX bắt đầu từ hôm nay 4-7 và kéo dài đến ngày 6-7.

Tham dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cùng lãnh đạo nhiều đơn vị, sở ngành, quận huyện.

Cử tri TPHCM bức xúc chuyện ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại kỳ họp HĐNDTPHCM. Ảnh:Việt Dũng

Còn nhiều lực cản  

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng nghe các báo cáo của TAND TP, VKSND TP, các tờ trình của UBND TP..., đặc biệt nghe báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố trong 2 năm 2015 và 2016…

Cử tri TPHCM bức xúc chuyện ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng Chủ tịch HĐNDTPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tại kỳ họp. Ảnh:Việt Dũng
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định, trong 6 tháng qua, TPHCM có nhiều thuận lợi, thời cơ phát triển nhưng cũng có những thách thức gay gắt. Một số chỉ tiêu của HĐND TP đề ra đạt tỷ lệ thấp, tiến độ triển khai 7 chương trình đột phá còn chậm, tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, đất đai, cải cách hành chính an toàn thực phẩm, tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội… là những vấn đề được cử tri phản ánh nhiều nhưng khắc phục còn chậm.

“Điều này ít nhiều cản trở sự phát triển của thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nên cần có giải pháp tạo sự chuyển biến căn cơ trong thời gian tới, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2017”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh.

Cử tri TPHCM bức xúc chuyện ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm ảnh 3 Tình trạng ngập nước là một trong những vấn đề được cử tri phản ánh nhiều nhưng khắc phục chậm
Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị kỳ họp tập trung quyết định các vấn đề trên, trong đó đối với tờ trình về kinh tế xã hội cần tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như giải pháp nào cho chất lượng tăng trưởng bền vững; quản lý trật tự đô thị là tập trung lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè sao cho có kết quả bền vững; các cấp chính quyền cần làm gì để tạo đột phá và đồng bộ trong trong cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử có hiệu quả; các vấn đề về an sinh trật tự xã hội.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề nghị UBND TP, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND TP phối hợp báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề mà cử tri, đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đặt ra, liên quan trong kỳ họp này.

Tăng trưởng chưa bền vững

Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, thay mặt UBND TP, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhận định, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%). Từ đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành được tập trung, lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định phát triển. Công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, quản lý trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè đạt được kết quả bước đầu, tạo được sự đồng thuận của nhân dân; nhiều công trình hạ tầng được khởi công, hoàn thành góp phần giảm ùn tắc giao thông, nhân dân TP sử dụng phương tiện công cộng tăng 2,6%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Cử tri TPHCM bức xúc chuyện ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm ảnh 4 Chủ tịch HĐNDTPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi cùng các đại biểu tại kỳ họp HĐNDTP. Ảnh:Việt Dũng
 Tuy nhiên, đồng chí Lê Thanh Liêm cũng nhìn nhận, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố tuy có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của vốn. Việc cung cấp thông tin quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều hạn chế. Tiến độ khắc phục các vị trí ảnh hưởng do thi công dự án, khắc phục xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch, tuyến cống, hầm ga, cửa xả bị lấn chiếm vẫn còn chậm ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp. tình trạng ùn ứ giao thông vẫn còn xảy ra thường xuyên, tình trạng quá tải vẫn còn xảy ra tại các bệnh viện tuyến thành phố.
UBND TP cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, trong đó quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 như GRDP tăng 8,4-8,7%, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 50.000 doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)…

Tin cùng chuyên mục