Cuba, EU bình thường hóa quan hệ

Theo AP, ngày 12-12, đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và Cuba đã ký thỏa thuận chính thức bình thường hóa quan hệ  ở thủ đô Brussels (Bỉ). Phát biểu tại lễ ký kết, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho rằng, quan hệ kinh tế với châu Âu sẽ là ưu tiên của Cuba trong công cuộc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

EU và Cuba bắt đầu đàm phán khôi phục quan hệ từ tháng 4-2014. Hai bên tăng tốc đàm phán sau khi Mỹ và Cuba tuyên bố nối lại quan hệ và tái mở cửa đại sứ quán hồi tháng 7-2015. Một số quốc gia thành viên EU lo ngại liên minh này có thể thua Mỹ trong cuộc đua nhảy vào thị trường Cuba. Nhiều quốc gia thành viên EU vẫn duy trì quan hệ song phương với La Habana. Trao đổi thương mại giữa những nước này với Cuba giúp EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của La Habana, chỉ sau Venezuela.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục