Cuba mít tinh kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel tới Việt Nam

Đảng và Nhà nước Cuba ngày 12-9 đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm chính thức 45 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro tới Việt Nam, với sự tham gia của khoảng 400 đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, các nhà hoạt động, các nhà ngoại giao và bạn bè với Việt Nam.

 

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Cuba Mercedes López Ácea...

Phát biểu trong buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Cuba Mercedes López Acea nhắc lại từ rất lâu trong lịch sử, hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã có những sự tương đồng, trùng khớp trong tư tưởng và khát vọng độc lập, tự do, bất chấp khoảng cách về địa lý khi ở 2 phía đối diện của địa cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành khẳng định không có một mối quan hệ song phương nào đặc biệt như giữa Việt Nam và Cuba, mọi thế hệ người dân Việt Nam đã và sẽ luôn trân quý một Cuba anh hùng và một lãnh tụ Fidel huyền thoại.

Tin cùng chuyên mục