Cuba xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ sau nửa thế kỷ

Theo New Straits Times, tại thủ đô La Habana, đại diện của hai công ty CubaExport (Cuba) và Coabana Trading LLC (Mỹ) đã ký thỏa thuận về việc xuất khẩu than củi marabu từ Cuba sang Mỹ. Chuyến hàng đầu tiên của hợp đồng này gồm 40 tấn than dự kiến sẽ cập cảng Mỹ vào ngày 18-1 tới và đây cũng là hoạt động xuất khẩu trực tiếp đầu tiên từ Cuba sang Mỹ sau hơn nửa thế kỷ.
Cuba xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ sau nửa thế kỷ

Theo New Straits Times, tại thủ đô La Habana, đại diện của hai công ty CubaExport (Cuba) và Coabana Trading LLC (Mỹ) đã ký thỏa thuận về việc xuất khẩu than củi marabu từ Cuba sang Mỹ. Chuyến hàng đầu tiên của hợp đồng này gồm 40 tấn than dự kiến sẽ cập cảng Mỹ vào ngày 18-1 tới và đây cũng là hoạt động xuất khẩu trực tiếp đầu tiên từ Cuba sang Mỹ sau hơn nửa thế kỷ.

Cuba xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ sau nửa thế kỷ ảnh 1

Lễ ký hợp đồng giữa CubaExport và Coabana Trading LLC về xuất khẩu than sang Mỹ. Nguồn: Cubadebate.cu

Theo hợp đồng giữa Công ty CubaExport và Coabana Trading LLC, giá mỗi tấn than marabu mà Cuba xuất khẩu vào Mỹ là 420 USD. Đây là mức giá cao hơn mức giá thông thường (từ 340-380 USD/tấn) mà Cuba xuất khẩu cho các nước khác. Hiện tại, mỗi năm Cuba xuất khẩu khoảng 40.000 - 80.000 tấn than marabu cho khoảng 5  -  7 nước, hầu hết là ở châu Âu. Cuba cũng đang xúc tiến xuất khẩu than marabu sang Đức và Anh.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục