Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu làm rõ kết quả “Bài hát yêu thích”

(SGGP).– Ngày 9-1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết cục sẽ có công văn gửi Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích yêu cầu làm rõ những nghi vấn xung quanh giải thưởng âm nhạc 1,3 tỷ đồng. Ông Nhân khẳng định, với một chương trình biểu diễn được cục cấp phép không thể chấp nhận có sự thiếu minh bạch trong việc trao giải thưởng, gây mất uy tín.

(SGGP).– Ngày 9-1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết cục sẽ có công văn gửi Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích yêu cầu làm rõ những nghi vấn xung quanh giải thưởng âm nhạc 1,3 tỷ đồng. Ông Nhân khẳng định, với một chương trình biểu diễn được cục cấp phép không thể chấp nhận có sự thiếu minh bạch trong việc trao giải thưởng, gây mất uy tín.

Cũng trong ngày hôm qua, Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích đã cung cấp thông tin cho báo chí chỉ ra những điều không minh bạch trong phát ngôn, hành động của NS Lưu Thiên Hương và ca sĩ Uyên Linh khi cho rằng có sự mờ ám trong việc trao giải nhất cho ca khúc “Chiếc khăn Piêu” - tác giả Doãn Nho, do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

Trong đơn khiếu nại, Lưu Thiên Hương và Uyên Linh viết: “Chúng tôi đã trực tiếp gặp ban tổ chức nhưng ban tổ chức đã từ chối không cho xem tin nhắn bị trừ của cả hai bên”, theo Ban tổ chức Bài hát yêu thích, thông tin trên là không trung thực vì họ luôn tạo mọi điều kiện cho đại diện của NS Lưu Thiên Hương kiểm tra tin nhắn bình chọn bất kỳ thời điểm nào.

Ban tổ chức còn thuyết phục đại diện ca sĩ Tùng Dương đồng ý cho Lưu Thiên Hương được kiểm tra tin nhắn bình chọn của ca khúc “Chiếc khăn Piêu”. Đơn vị này dẫn chứng, trong 2 ngày 22 và 25-12, đại diện của Lưu Thiên Hương và Uyên Linh đã thực hiện việc kiểm tra này và còn vi phạm quy định về bảo mật của ban tổ chức khi cố tình chụp ảnh danh sách các thuê bao đã nhắn tin bình chọn cho bài “Người hát tình ca”.

Vĩnh Xuân

Tin cùng chuyên mục