Cụm tin

Cụm tin
Cụm tin ảnh 1

Ninh Thuận hiện là địa phương có đàn dê, cừu lớn nhất cả nước với 211.235 con dê, cừu (119.075 con dê và 92.160 con cừu), trên 70% dê, cừu cái. Đây. Do nhu cầu mua dê, cừu cái giống của thị trường bão hòa nên giá 1 con dê cừu cái 4-5 triệu đồng từ cuối năm 2004 đến nay rớt xuống chỉ còn 150-200.000 đồng, giảm gấp 20-30 lần.

Riêng giá dê, cừu đực còn duy trì ở mức 20-22.000 đồng/kg, giảm khoảng 30% so với cuối năm 2004. Theo các nhà chăn nuôi cho rằng đây là đợt dê, cừu cái rớt giá “thê thảm” nhất trong lịch sử chăn nuôi gia súc có sừng ở địa phương. S.Ng.

“Việt Nam: Những thách thức từ nguồn đầu tư nước ngoài”

Trong 2 ngày 20 và 22-3, Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Citigroup (Mỹ) đã tổ chức hội thảo tại Hà Nội và TPHCM: “Việt Nam, những thách thức từ nguồn đầu tư nước ngoài”.

Qua hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng: nếu cần áp dụng biện pháp kiểm soát nguồn vốn nước ngoài, nên áp dụng các biện pháp theo lộ trình rõ ràng, dựa trên các công cụ thị trường và các biện pháp gián tiếp được xây dựng theo chiến lược dài hạn, nhằm tăng cường năng lực của hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính để có thể quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài tốt hơn. Đ.T
 

Trồng mới 150.000 ha cao su tại Lào và Campuchia

Tổng Công ty Cao su cho biết, đến nay đã và đang trồng khoảng 50.000ha cao su trên đất Lào và khoảng 100.000ha tại 3 tỉnh Đông - Bắc Campuchia.

Hiện nay, diện tích cây cao su trong nước trên 495.000ha, trong đó mới chỉ 63% diện tích cho khai thác. Theo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên cả nước, đến năm 2010, nước ta có diện tích trên 700.000ha cây cao su. Năm 2006 Việt Nam xuất khẩu mủ cao su đạt xấp xỉ 1,5 tỷ USD, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực. Tổng công ty phấn đấu vươn tới mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD trong vài năm tới.
V.Q.H


Khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Za Hung (Quảng Nam)

Sáng 22-2, tại xã Mà Cooih huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Công ty cổ phần Za Hưng đã làm lễ khởi công Nhà máy thủy điện Za Hung nằm trên sông A Vương thuộc địa bàn hai xã Za Hung và Ma Cooih huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Dự án công suất lắp máy là 30 MW với 2 tổ máy chính, tổng mức đầu tư là 550 tỷ đồng. Dự kiến đầu tháng 1-2008 sẽ phát điện tổ máy số 1 và đến cuối năm 2008 phát điện tổ máy số 2.  H.M.

Tin cùng chuyên mục